Bắc Ninh: Phát hiện công nhân Công ty VDS-KCN Quế Võ dương tính với SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc

Khương Lực Chủ nhật, ngày 20/06/2021 16:55 PM (GMT+7)
Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, qua lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi làm ngày 17/6 thì đến ngày 19/6 phát hiện trường hợp BTH sinh 1989, làm công nhân Công ty VDS-KCN Quế Võ dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân cách ly tại phòng trọ ở Khu 3, Đại Phúc từ ngày 6- 16/6 và có 22 trường hợp F1 liên quan.
Bình luận 0

Từ ngày 20/6, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu thực hiện quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Ngay trong ngày đầu tiên, qua xét nghiệm đã phát hiện một công nhân làm việc tại Công ty VDS-KCN Quế Võ dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là trường hợp BTH sinh 1989, làm công nhân Công ty VDS-KCN Quế Võ. Trước khi đi làm, ngày 17/6 BTH được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, đến ngày 19/6 cho kết quả dương tính. Từ ngày 6/6- 16/6, bệnh nhân cách ly tại phòng trọ ở Khu 3, Đại Phúc và có 22 trường hợp F1 liên quan. Đây là một trong 2 ca bệnh phát hiện ở ngoài cộng đồng trong ngày.

Bắc Ninh: Phát hiện công nhân Công ty VDS-KCN Quế Võ dương tính SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc - Ảnh 1.

Công nhân đang ăn, ở và làm việc tại nhà máy xét nghiệm hai lần, nếu âm tính thì được về nhà và ký cam kết đi làm trên một cung đường. Ảnh: Khương Lực

Trước đó, từ ngày 2/6, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ, đó là: yêu cầu tất cả doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp bố trí công nhân ăn, ở, lưu trú và làm việc tại nhà máy. Đối với công nhân không đi làm, phải "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở trong phòng trọ, mọi nhu cầu mua bán đều thực hiện qua chủ nhà trọ.

Tổng kết về mô hình này, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh có 877 doanh nghiệp đi làm theo mô hình mới từ 2/6 với 115.581 công nhân.

Trong đó, chỉ có duy nhất Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam đóng trên KCN huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh "lọt lưới", làm phát sinh một chùm ca bệnh tại một xưởng làm việc có 500 công nhân trong khi 3 xưởng khác vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được khống chế bước đầu tại hầu hết các huyện, thị xã và thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 sang thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 với nhiều địa phương.

Bắt đầu từ ngày 20/6, đối với các địa phương áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh cho phép công nhân đang ăn, ở và làm việc tại nhà máy xét nghiệm hai lần, nếu âm tính thì được về nhà và ký cam kết đi làm trên một cung đường.

Doanh nghiệp muốn đón công nhân vào làm việc thì phải làm hai bước, bước một xét nghiệm PCR và bước hai là test nhanh. Các doanh nghiệp bố trí cho công nhân ăn ba bữa sáng, trưa, tối tại chỗ. Khi đi làm, về nhà, công nhân phải ký cam kết với doanh nghiệp, địa phương chỉ đi một tuyến đường và 21h thì tất cả cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa.

"Chúng tôi tính toán 20h ăn xong, công nhân rời nhà máy, khoảng 21h về nhà. Lúc này các cửa hàng đã đóng cửa, công nân cũng hạn chế mua sắm. Các chủ nhà trọ phải điểm danh công nhân và đóng cửa vào 21h" - ông Tuấn nói.

Đối với công nhân làm ca đêm, tỉnh Bắc Ninh quy định ăn tối và sáng tại doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến khích doanh nghiệp chuẩn bị bữa ăn trưa để cho công nhân mang về nhà, hạn chế đi chợ, mua sắm.

Theo ông Tuấn, công nhân, doanh nghiệp thực hiện như vậy rất gò bó, nhưng không làm thì dịch có thể bùng lại bất cứ lúc nào. "Tỉnh quyết định trước mắt thực hiện trong 10 ngày, sau đó sẽ xem xét gia hạn hoặc điều chỉnh" - ông Tuấn chia sẻ

Công nhân đang ở địa bàn thực hiện Chỉ thị 15 và 19 vẫn được đi làm ở công ty đóng trên địa bàn thực hiện Chỉ thị 16 với điều kiện là doanh nghiệp bố trí khu sản xuất riêng, ăn riêng cho những người này, tổ chức xe đưa đón riêng.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường quản lý, triển khai các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm tra, giám sát lao động tại nơi cư trú và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người lao động.

Tính đến 6h ngày 20/6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.532 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 26 ca mắc mới (thành phố Bắc Ninh 25 ca, huyện Quế Võ 1 ca). Tại các khu công nghiệp, Bắc Ninh ghi nhận có 622 ca mắc là công nhân tại 98 doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem