Bakhmut biến thành 'bẫy chuột', quân Nga đang lâm vào tình thế nguy cấp khi bị Ukraine nắm thóp?

Phương Đăng (theo UATV/) Thứ ba, ngày 25/07/2023 16:43 PM (GMT+7)
Chỉ huy Lực lượng Mặt đất Ukraine, Đại tá Alexander Syrsky từng bình luận rằng, Bakhmut sẽ trở thành một cái bẫy chuột đối với quân Nga. Quan điểm này mới đây được Ivan Tymochko, Chủ tịch Hội đồng Dự bị Lực lượng Mặt đất Ukraine nhắc lại giữa lúc Ukraine đang gồng mình giành lại thành phố Bakhmut từ Nga.
Bình luận 0

Bakhmut biến thành "bẫy chuột"

Bakhmut biến thành 'bẫy chuột', quân Nga đang lâm vào tình thế nguy cấp khi bị Ukraine nắm thóp? - Ảnh 1.

Bakhmut đổ nát sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ảnh IT

Vào giai đoạn đỉnh điểm của cuộc tấn công vào Bakhmut của quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner, Chỉ huy Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tá Alexander Syrsky từng cảnh báo rằng, Bakhmut sẽ trở thành một cái bẫy chuột cho người Nga. Lúc đó, nhiều người ở Ukraine đã nghi ngờ về tuyên bố này. Nhưng giờ đây, nhiều người cho rằng ông Sirsky đã đúng, theo Uatv. Quan điểm này đã được Ivan Tymochko, Chủ tịch Hội đồng Dự bị Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine chia sẻ trên kênh truyền hình FREEDOM.

"Lời của tướng Syrsky đã ứng nghiệm và bây giờ tình hình ở Bakhmut đang trở nên nguy cấp đối với quân Nga", ông Tymochko lưu ý.

Ông cũng nói rằng mạng lưới đường bộ, được mở rộng từ thời Liên Xô, đặc biệt là ở hướng đông đã cho phép Nga nhanh chóng chuyển quân dự bị đến gần các phòng tuyến mà Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể chọc thủng. Nhưng Ukraine có thể lường được mọi thứ.

"Ở một số hướng nhất định, họ đã cố gắng thiết lập tốt hệ thống phòng thủ và xây dựng, ít nhất là một phần, các tuyến đường hậu cần. Nhưng các tuyến hậu cần của người Nga đều gắn liền với các tuyến đường bộ, vì thế, chúng tôi có thể theo dõi các đoàn tàu của họ đi đâu, tới nhà chứa máy bay nào. Và rõ ràng là chúng tôi đang thành công để tiêu diệt các điểm hậu cần này", vị quan chức Ukraine nói và nhấn mạnh thêm rằng, bất kỳ đội quân nào không có hậu cần đều phải chịu số phận sụp đổ. Do đó, hậu cần của người Nga hiện đang bị Lực lượng vũ trang Ukraine tích cực phá hủy.

"Bất kỳ quân đội nào, dù mạnh đến đâu, nếu bị cắt đứt quan hệ hậu cần, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra với người Nga càng sớm càng tốt", ông Ivan Tymochko tổng kết.

Ukraine phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong phòng thủ của Nga

Theo Newsweek, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Moscow hôm thứ Hai 24/7 đã tiết lộ một lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ thống phòng thủ của Nga, một quan chức quân sự Ukraine cho biết.

Nga hôm thứ Hai cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow, trong đó có máy bay không người lái nhắm vào khu vực gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, cũng như một số tòa nhà khác. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết không có thương vong trong các cuộc không kích.

Vẫn chưa rõ liệu các máy bay không người lái có nhắm mục tiêu vào Bộ Quốc phòng Nga hay không. Tuy nhiên, người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov đã cam kết rằng, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục và gia tăng quy mô do Kiev đã phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng thủ của Nga.

Ông giải thích rằng, các hệ thống phòng không Pantsir của Nga chỉ có khả năng bắn vào các vật thể ở trên tầm của nó chứ không phải bên dưới. Do đó, nó đã để lại lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng thủ của Nga ở trung tâm Moscow.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận qua email nhưng chưa nhận được phản hồi.

Các hệ thống phòng không Pantsir đã được lắp đặt vào tháng 1 để bảo vệ Moscow sau khi Ukraine tiến hành thành công một cuộc tấn công trên không nhằm vào một mục tiêu trong biên giới Nga. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội vào đầu năm nay cho thấy hình ảnh của các hệ thống phòng không này trên mái nhà của các tòa nhà chính phủ quan trọng ở thủ đô Nga.

Các hệ thống phòng không Pantsir-S1 cũng đã được bố trí gần nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, quan chức Ukraine cho rằng, hệ thống này chỉ có thể bắn lên trên cao chứ không thể bắn xuống dưới thấp trong khi các UAV của Ukraine có thể bay thấp dưới tầm bắn của Pantsir.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem