Bản án 10 năm tù của ông Nguyễn Nhật Cảm chính thức có hiệu lực

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 24/06/2021 20:06 PM (GMT+7)
Tối nay (24/6), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm. Cũng bị bác kháng cáo như ông Cảm còn có 5 người khác.
Bình luận 0

Bác kháng cáo của cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Cảm

Cụ thể, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tối cùng ngày đã tuyên án với các bị cáo trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế, xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Theo đó, Tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Nhật Cảm – cựu Giám đốc CDC Hà Nội, y án 10 năm tù với ông này tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tòa cũng không chấp nhận đơn kháng cáo của 5 bị cáo kháng cáo cùng ông Cảm, y án với những người này cùng tội danh như vị cựu Giám đốc CDC Hà Nội.

Bản án 10 năm tù của ông Nguyễn Nhật Cảm chính thức có hiệu lực - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội không được giảm án, y án 10 năm tù trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại CDC Hà Nội. (Ảnh: P.D)

Họ gồm: Nguyễn Vũ Hà Thanh (SN 1979, cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, tòa sơ thẩm phạt 6 năm 6 tháng tù);

Đào Thế Vinh (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST), tòa sơ thẩm phạt 6 năm 6 tháng tù);

Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1973, cựu Trưởng phòng Tổ chức hành chính, tòa sơ thẩm phạt 6 năm tù);

Nguyễn Trần Duy (SN 1980, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành, tòa sơ thẩm phạt 6 năm tù);

Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1975, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội, tòa sơ thẩm phạt 5 năm tù).

Theo quyết định y án sơ thẩm của HĐXX, các mức án đối với các bị cáo đều có hiệu lực thi hành ngay sau khi tòa tuyên án.

Bản án 10 năm tù của ông Nguyễn Nhật Cảm chính thức có hiệu lực - Ảnh 2.

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận định, bản án cấp sơ thẩm tuyên với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan, là mức thấp nhất của khung hình phạt, thậm chí dưới mức thấp nhất. (Ảnh: P.D)

HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm khi còn làm Giám đốc CDC Hà Nội, chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ định thầu gói thầu mua sắm thiết bị xét nghiệm phòng, chống dịch.

Với động cơ vụ lợi, bị cáo đã trực tiếp thống nhất mức giá mua sắm với Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Thanh Tuyền trước khi chỉ định thầu.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội còn trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với Nguyễn Trần Duy.

Bản án 10 năm tù của ông Nguyễn Nhật Cảm chính thức có hiệu lực - Ảnh 3.

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, Đào Thế Vinh chính thức nhận bản án 6 năm 6 tháng tù. (Ảnh: P.D)

Từ đó, bị cáo Duy giả mạo hồ sơ chứng thư thẩm định giá, cao hơn mức giá mà CDC Hà Nội yêu cầu.

Ông Cảm còn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ để cho Công ty MST trúng thầu gói mua sắm thiết bị. Việc làm của ông Cảm là trái quy định của pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại cũng được xác định có vi phạm trong vụ việc này, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Sau khi thống nhất với đề nghị của Viện Kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Nhật Cảm và 5 bị cáo còn lại.

Cựu Giám đốc mong sớm được trở về để cống hiến

Ở diễn biến trước đó, nói lời sau cùng bị cáo Nguyễn Nhật Cảm trình bày tin tưởng vào sự công minh công bằng của HĐXX.

Mong HĐXX đánh giá công bằng, khách quan, bị cáo vô cùng đau xót vì các cán bộ CDC Hà Nội rất là tâm huyết, chỉ vì nhận thức pháp luật hạn chế, thiếu thông tin nên đã vi phạm pháp luật.

Bản án 10 năm tù của ông Nguyễn Nhật Cảm chính thức có hiệu lực - Ảnh 4.

Nói lời sau cùng, bị cáo mong được tại ngoại ngoài xã hội khi trước đó nhận bản án sơ thẩm 6 năm tù. (Ảnh: P.D)

Ông Cảm nói vô cùng đau xót khi các cán bộ này hoàn toàn có thể chống dịch trong những ngày căng thẳng này.

"Mong HĐXX xem xét toàn diện, khách quan bối cảnh phạm tội để các bị cáo sớm trở về cống hiến, học tập kiến thức để chống dịch cho cộng đồng, giảm thiệt hại cho sức khoẻ của nhân dân" – cựu Giám đốc CDC Hà Nội nói.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh thì mong muốn được HĐXX, cho hưởng lượng khoan hồng.

Với Đào Thế Vinh, bị cáo này nói đã khắc phục hậu quả trước khi khởi tố vụ án, mong đc nhận bản án nhân văn để sớm trở về với gia đình.

Nguyễn Trần Duy thì mong muốn được hưởng án nhẹ nhất ở lời nói sau cùng. Nữ bị cáo thứ 2 ở phiên phúc thẩm này là Nguyễn Thị Kim Dung thì mong được tại ngoại ngoài xã hội.

Muốn tiếp tục cống hiến cho ngành y học nước nhà, bị cáo Nguyễn Ngọc Quỳnh nói đã nhận thức được các sai phạm của mình, mong HĐXX xem xét cho hưởng bản án khoan hồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem