Bản án cho những kẻ quay lén ảnh nhạy cảm của nghệ sĩ

Thứ tư, ngày 10/03/2021 08:50 AM (GMT+7)
Nhiều sao Hàn phải trả giá vì hành vi quay, chụp lén và phát tán hình ảnh trái phép. Phụ nữ nước này đang đấu tranh để xóa bỏ tội phạm tình dục.
Bình luận 0

Tình trạng quay lén, lan truyền hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua ở Hàn Quốc. Đặc biệt, những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng càng dễ lọt vào tầm ngắm của thủ phạm. Chính phủ và người dân Hàn Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp, nâng cao mức hình phạt để giải quyết vấn đề này.

Bản án cho những kẻ quay lén ảnh nhạy cảm của nghệ sĩ - Ảnh 1.

Không khoan nhượng với tội phạm chụp lén, phát tán trái phép

Ngày 9/3, tờ Sports Khan đưa tin cảnh sát đã tìm ra danh tính kẻ đầu tiên phát tán và người thứ 2 giao bán nhằm chuộc lợi từ ảnh nhạy cảm của Nancy tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 ở Việt Nam. Họ cùng một số tài khoản có liên quan đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi chụp lén và lan truyền những tấm hình.

Sports Khan cho biết, những người nói trên có khả năng đối mặt với cáo buộc dân sự và hình sự. Họ vi phạm quyền cá nhân theo Đạo luật thông tin, truyền thông và Đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, truyền bá nội dung khiêu dâm.

Để bảo vệ danh dự, tinh thần nghệ sĩ, phản ứng chung của tất cả công ty quản lý trong những vụ việc tương tự Nancy là trừng phạt không khoan nhượng. “Chúng tôi tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ các nghệ sĩ và thực hiện hành động pháp lý mạnh mẽ mà không có bất cứ sự khoan hồng hoặc dàn xếp nào”, công ty của Nancy nhấn mạnh.

Năm 2020, dư luận Hàn Quốc chấn động trước vụ việc của Cho Joo Bin - kẻ đứng đầu phòng chat tình dục. Hắn cưỡng ép nạn nhân chụp hình, quay video khỏa thân sau đó phát tán trong các phòng chat tình dục để đổi lấy tiền điện tử. Theo Wikitree, nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên cũng trở thành nạn nhân của Cho, trong đó có Shin Se Kyung và nữ thần tượng Bomi (thành viên nhóm Apink).

sao han bi quay len anh 2
sao han bi quay len anh 2
sao han bi quay len anh 3
sao han bi quay len anh 3

Bomi và Shin Se Kyung là nạn nhân bị quay lén.

Tháng 1, Cho phải trả giá cho tội ác bằng bản án 45 năm tù theo phán quyết của tòa án quận trung tâm Seoul. Cho Joo Bin phải đeo thiết bị định vị điện tử trong 5 năm sau khi ra tù, tham gia 40 giờ học điều trị tâm lý bạo lực tình dục.

Với tội danh sản xuất, phân phối các sản phẩm đồi trụy, liên quan đến hành vi bóc lột tình dục trẻ vị thành niên, kẻ đứng đầu phòng chat bị cấm đến gần các trường mẫu giáo, trung học cơ sở. Cho không được quyền làm việc, tiếp xúc với thanh thiếu niên và người tàn tật trong 5 năm.

Riêng kẻ quay lén Shin Se Kyung và Bomi vào năm 2018 khi họ quay show ở nước ngoài nhận bản án 3 năm quản chế. Tên này bị phát hiện khi cố quay lén 2 ngôi sao bằng thiết bị có hình dáng giống sạc pin được giấu trong phòng khách sạn.

Trong nhiều trường hợp, tội phạm lại chính là người nổi tiếng, hoạt động trong ngành giải trí. Yonhap News đưa tin tháng 7/2019, người dẫn chương trình nổi tiếng Kim Sung Joon bị phát hiện quay lén một hành khách nữ tại ga tàu điện ngầm ở Seoul.

Một năm sau, nam ca sĩ Hwang Kyung Seok (nghệ danh The Film) bị cáo buộc quay lén cảnh khỏa thân và quan hệ với nhiều phụ nữ, sau đó phát tán lên các trang web khiêu dâm nước ngoài. Không chỉ tiêu tan sự nghiệp, bị công chúng tẩy chay và mất hoàn toàn cơ hội hoạt động trở lại ở ngành giải trí, cả Kim Sung Joon hay Hwang Kyung Seok đều phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon chính là “tấm gương” cho những tội phạm quay, chụp lén và lan truyền hình ảnh trái phép. Trước khi từ giã sự nghiệp ca hát và nhận phán quyết cuối cùng của tòa án, họ là những ca sĩ nổi tiếng.

Bản án cho những kẻ quay lén ảnh nhạy cảm của nghệ sĩ - Ảnh 3.

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon bị tẩy chay.

Theo phán quyết cuối cùng của tòa án trong phiên tòa diễn ra tháng 9/2020, Jung Joon Young lãnh mức án 5 năm tù, Choi Jong Hoon bị kết án 2 năm 6 tháng tù. Họ phải trả giá vì tội danh tấn công tình dục tập thể, phát tán video nhạy cảm bất hợp pháp. Hai cựu ca sĩ phải tham gia 80 giờ cải tạo cho tội phạm tình dục và bị cấm làm việc tại những cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong ít nhất 5 năm.

Liên quan đến vụ việc, Lee Jong Hyun (cựu thành viên CNBlue), Yong Jun Hyung (Highlight) cũng phải giải nghệ trước sự tẩy chay và sức ép quá lớn từ công chúng.

Quyết liệt xử lý tội phạm tình dục

Ở Hàn Quốc, molka (đề cập đến những hình ảnh chụp lén bằng bất kỳ loại máy ảnh hoặc điện thoại thông minh nào) là một vấn nạn. Những hình ảnh và video nói trên được đăng bán trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm các trang mạng xã hội phổ biến như Twitter và Tumblr mà không có sự đồng ý của những người có mặt trong hình.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết có hơn 6.000 vụ phạm tội liên quan đến quay phim bất hợp pháp được báo cáo trong năm 2017, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2010. Đến 2018, con số tăng lên 6.800 vụ.

Phụ nữ chiếm phần lớn trong số nạn nhân của tội phạm camera ẩn, trong khi số lượng lớn thủ phạm là nam giới.

Lee Na Young - giáo sư xã hội học tại Đại học Chung Ang ở Seoul - cho biết trên The Guardian, phụ nữ Hàn Quốc ngày càng lo lắng và phản ứng quyết liệt về “dịch bệnh molka”.

“Có camera ở mọi nơi - từ nhà vệ sinh đến nhà nghỉ, trường học, thậm chí nhà riêng và những bức ảnh hoặc đoạn phim quay lén được phát tán trên các trang web khiêu dâm mà bạn không hề hay biết”, cô nói.

The Guardian đưa tin những người phạm tội quay, chụp lén và phát tán hình ảnh trái phép phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 30 triệu won và án tù có thể kéo dài 5 năm. Những kẻ cố tình phát tán video quay lén phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù. Tuy nhiên, nhiều người thoát tội bằng cách nộp tiền phạt hoặc không đủ bằng chứng.

DBpia đưa tin tính đến năm 2017, gần 80% thủ phạm nhận mức án phạt là 3 triệu won và gần 80% số tiền phạt được áp dụng với người phát tán chứ không phải người quay lén. Phụ nữ Hàn Quốc cho rằng số tiền phạt chưa tương xứng.

Bởi vậy, theo giáo sư Lee, phụ nữ Hàn Quốc đang đứng lên để bảo vệ chính họ khỏi những hiểm họa của camera ẩn.

Năm 2018, hơn 20.000 phụ nữ tham gia một cuộc biểu tình ở Seoul với khẩu hiệu: "Cuộc sống của tôi không phải trò khiêu dâm của bạn". Một số phụ nữ cạo đầu để thể hiện sự quyết tâm và tức giận. Họ yêu cầu chính phủ hành động để bảo vệ họ và yêu cầu các hình phạt nghiêm khắc hơn cho những người quay chụp, chia sẻ và xem hình ảnh trái phép. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến năm 2018 của phụ nữ ở Hàn Quốc và mang tính lịch sử, có tác động mạnh mẽ đến chính phủ.

Bản án cho những kẻ quay lén ảnh nhạy cảm của nghệ sĩ - Ảnh 4.

Cho Joo Bin nhận mức án 45 tù.

Theo BBC News, sau cuộc biểu tình, chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa và hình phạt để giải quyết tội phạm tình dục kỹ thuật số. Tháng 9/2019, các quan chức chính phủ thông báo cử 8.000 nhân viên kiểm tra từng phòng trong số 20.554 phòng vệ sinh công cộng của thành phố.

Soo Jung Lee, giáo sư tâm lý học pháp y tại Đại học Kyonggi có trụ sở tại Seoul, nói với ABC News: “Các hình phạt đã nghiêm khắc hơn đối với những kẻ phạm tội tình dục kỹ thuật số. Nhưng vấn đề cơ bản là những người xem đoạn phim trái phép không bị trừng phạt. Việc mở rộng quyền của phụ nữ, cũng như thay đổi cách nhìn nhận của xã hội là những gì chúng ta cần giải quyết”.

Minh Hạo (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem