Đàm Vĩnh Hưng: Bỗng dưng ghét Trấn Thành và những ai làm ra "Bố già"

Ngọc Mi Thứ tư, ngày 10/03/2021 07:10 AM (GMT+7)
Theo dõi phim "Bố già" của Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận đã bật khóc giữa đêm tại chính căn phòng của anh.
Bình luận 0

Đàm Vĩnh Hưng: "Anh ghét em Trấn Thành!"

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết khẳng định anh đã "thắng" những lời đe dọa về chuyện ra rạp xem phim "Bố già" sẽ khóc và phải dùng khăn giấy lau nước mắt. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng đã không kìm được cảm xúc và bật khóc khi về đến nhà, lặng lẽ hôn con. "Mình đã im lặng không nói tiếng nào từ khi phim bắt đầu. Và cho đến khi lên xe về tận nhà và có lẽ tiếp tục im lặng đến tận sáng hôm sau. Chỉ biết ghé ngang phòng ngủ con mình và hôn nó thật lâu. Những cái hôn đêm nay có gì đó khác hơn nhiều đêm trước. À! Mình hôn con mà khóc!

Những câu nói trong phim cứ văng vẳng trong đầu mình, những diễn biến, mood phim... tất cả như một cái "vỗ mặt" dành cho những ai đang ngồi dưới, dĩ nhiên là có mình! Đàm Vĩnh Hưng ngồi hàng thứ 4. Mình không còn ba để thấy những lo lắng, hy sinh, yêu thương, tranh cãi, dỗi hờn, bao đồng... như trong phim mà mình thì muôn đời muốn là nhân vật trong phim.

Đàm Vĩnh Hưng: Bỗng dưng ghét Trấn Thành và những ai đã làm ra "Bố già" - Ảnh 1.

Tạo hình của Trấn Thành trong phim "Bố già".

Chỉ sợ sáng mai thức dậy, những lo toan, bề bộn, những cuộc hẹn, cuộc họp cuộc vui những cơn lốc xoáy của công việc sẽ làm phai đi những cảm xúc và những ghi nhớ của mình lúc này về những gì bộ phim đã mang đến.

Mình đọc rất nhiều thông tin về khăn giấy trong rạp dành cho người xem, nhưng mình đã thắng những lời đe dọa kia. Mình đã không khóc mặc dù nhìn qua kế bên - một người luôn vui như Vũ Hà mà còn đưa tay dụi mắt đôi lần.

Bây giờ là 1h33 sáng! Một mình trên chiếc giường quen thuộc. Lý trí và sự kiêu hãnh ngụy tạo của lúc nãy đành phải đầu hàng cảm xúc của mình! Vâng! Tự ngẫm nghĩ, tự khóc ngay trên căn phòng của chính mình. Bỗng dưng thấy ghét Trấn Thành và những ai đã làm ra bộ phim "Bố già". Tôi ghét, tôi ganh vì tại sao nó nhỏ hơn mình mà lại giỏi và xuất sắc như thế! Anh ghét em Trấn Thành!". 

img
img

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh trước và sau khi xem phim "Bố già" của Trấn Thành.

Bên dưới bài viết thu hút hơn 13 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc của Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà chia sẻ, chưa bao giờ anh và Mr. Đàm ngồi với nhau mà không ai nói với ai một câu nào. "Hơn 2 tiếng đồng hồ im lặng, thời gian trôi thật nhanh, nước mắt tôi cứ tự nhiên rơi", Vũ Hà nghẹn ngào.

"Bố già" lấy nhiều nước mắt của nghệ sĩ Việt

Sau khoảng thời gian 4 ngày phát hành, phim điện ảnh "Bố già" của Trấn Thành đã chính thức gia nhập "câu lạc bộ phim trăm tỷ đồng". Cụ thể, nhà phát hành thông báo chính thức phim "Bố già" đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tính đến 16h30 chiều qua 9/3. Trước đó, bộ phim đã thu về 10,6 tỷ đồng trong ngày đầu ra rạp. Con số tăng lên 22 tỷ đồng chỉ trong ngày 6/3 và 30 tỷ đồng trong ngày 7/3. Tổng doanh thu sau ba ngày chiếu sớm của phim "Bố già" lên 62 tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng: Bỗng dưng ghét Trấn Thành và những ai đã làm ra "Bố già" - Ảnh 3.

"Bố già'"của Trấn Thành thu 100 tỷ đồng sau 4 ngày phát hành.

 

Ngoài doanh thu "khủng", phim "Bố già" của Trấn Thành còn nhận được những lời khen ngợi từ dàn nghệ sĩ trong showbiz Việt. Ca sĩ Lệ Quyên khen ngợi Trấn Thành và phim "Bố già": "Đây là một bộ phim nếu không xem thì mọi người sẽ tiếc". 

Ốc Thanh Vân cũng nghẹn ngào cảm xúc, khóc sưng mắt nhớ về người bố đã khuất khi theo dõi phim của Trấn Thành. "Trấn Thành nói lúc xem phim, Thành lo nhất tôi và anh Hoàng Mèo, vì những ai mất cha mẹ rồi sẽ chịu không nổi. Tôi nghĩ không phải cứ phim gia đình với tình tiết bi kịch sẽ làm khán giả khóc. Người ta chỉ khóc khi phim chạm đúng họ. Bố già làm được điều đó. Phim được tính toán, sắp đặt một cách tự nhiên bằng cái đầu và cái tâm của người làm ra nó", Ốc Thanh Vân chia sẻ. 

Diễn viên Khả Như cũng tin chắc ai cũng khóc khi xem "Bố già": "Khóc trôi nhà trôi cửa, khóc tràn bờ đê, khóc đố ai gồng nổi". "Mình cũng ngại thổ lộ tình cảm với bố mẹ, chỉ toàn nói lời yêu trai. Hãy đến xem bộ phim này vì chính mình, để lắng lại một chút trong cuộc sống và nhìn nhận lại cách sống của bản thân" là cảm xúc của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

img
img

Ca sĩ Đông Nhi đã khóc nấc lên như một đứa trẻ khi theo dõi phim "Bố già".

Riêng ca sĩ Đông Nhi thừa nhận, cô đã khóc nấc lên như một đứa trẻ khi theo dõi phim "Bố già". "Mình nhìn thấy mình ở trong đó, thấy bố mẹ ở trong đó, thấy những tình yêu thương và thấy cả những lầm lỗi.... mà thỉnh thoảng vô tình lại làm cho bố mẹ buồn, rồi lại mất ngủ vì mình. Cám ơn anh Thành vì một bộ phim quá tuyệt vời! Phim kết thúc cũng là lúc mình muốn chạy về nhà thật nhanh để có thể ôm bố, ôm mẹ thật lâu và mình đã làm như vậy!", nữ ca sĩ bày tỏ.

"Bố già" của Trấn Thành là một trong những phim điện ảnh Việt đánh dấu lần đầu nghệ sĩ cùng lúc nắm giữ vai trò diễn viên chính, biên kịch, sản xuất lẫn đồng đạo diễn (cùng Vũ Ngọc Đãng). Phim từng dự kiến ra rạp trong dịp Tết Nguyên đán 2021 trước khi phải dời lịch chiếu tới đầu tháng 3 do dịch bệnh. Phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt đã quen thuộc với khán giả như: Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu, Tuấn Trần, Ngân Chi, Lê Giang, Lan Phương, Hoàng Mèo, La Thành, Quốc Khánh, Lê Trang, A Quay, Bảo Phúc...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem