Bàn cách giữ gìn và quảng bá di sản tư liệu

Thứ năm, ngày 19/08/2010 11:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Làm gì để các "tư liệu vàng" quý giá vốn bị phủ "lớp bụi" thời gian trong các kho lưu trữ và vốn thiếu việc quảng bá, đến được với người quan tâm không chỉ trong nước?
Bình luận 0
img
Bia Tiến sĩ Văn Miếu - di sản cần giới thiệu rộng rãi hơn nữa.

Đó là câu hỏi lớn tại hội thảo - tập huấn quốc tế "Bảo quản và phát huy giá trị các di sản tư liệu" diễn ra ngày hôm qua tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội). Đại diện UNESCO, các cơ quan lưu trữ quốc gia Cuba, Trung Quốc, Hàn Quốc và các chuyên gia, cán bộ lưu trữ VN đã trao đổi kinh nghiệm khai thác, bảo quản và giới thiệu di sản đến xã hội.

Qua các thông tin tại hội thảo, dễ thấy ở các nước bạn là sự quan tâm lớn của nhà nước cả về chính sách và kinh phí, vật chất cho việc bảo quản, quảng bá di sản. Bên cạnh đó là sự linh hoạt, sáng tạo của các trung tâm lưu trữ, kết hợp bảo quản nhiều hình thức, đặc biệt là số hoá, với việc "Internet hoá", dịch vụ hoá, tạo cơ chế thuận lợi cho xã hội dễ dàng tiếp cận những giá trị độc đáo của các tư liệu...

Ông Phạm Sanh Châu - Vụ trưởng Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao thông báo: Thư viện điện tử của UNESCO được thành lập tháng 4-2009 đến nay đã có hơn 10 triệu lượt truy cập, khai thác. Hy vọng các di sản tư liệu của VN sẽ được tích cực giới thiệu, công bố lên thư viện này để ngày càng đông đảo chuyên gia, bạn đọc quốc tế có điều kiện tiếp cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem