Bán đảo Triều Tiên
-
Triều Tiên hiện duy trì lực lượng chiến đấu đặc biệt lớn nhất thế giới, với quân số đến 200.000 nghìn quân; được huấn luyện để thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ cực kỳ liều lĩnh.
-
Một bộ hài cốt người với chiều cao 'không tưởng' thời cổ đại gần 1,8m từ một ngôi mộ cổ có niên đại 1500 năm vừa được khai quật ở Hàn Quốc gây 'chấn động' thế giới về nguồn gốc bí ẩn của nó.
-
Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến vào năm 1953; về mặt lý thuyết, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và từ đó đến nay, đã chứng kiến nhiều vụ đụng độ giữa hai bên.
-
Hôm 22/6, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Mỹ đã kỳ vọng "sai lầm" sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia nước này Jake Sullivan gọi những bình luận của ông Kim về đối thoại với Mỹ là một "tín hiệu thú vị."
-
Vụ Triều Tiên bắt giữ tàu USS Pueblo năm 1968 được coi là thất bại ê chề của tình báo Mỹ, suýt đẩy khu vực tới bờ vực hủy diệt...
-
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ đang tìm cách thảo luận với Triều Tiên để đạt được tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
-
Ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo, điều này sẽ gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với Mỹ cùng các đồng minh.
-
Mỹ tiến hành không kích rải thảm với tổng cộng 635.000 tấn bom trong ba năm liền, phá hủy gần như mọi mục tiêu tại Triều Tiên.
-
Ngày 27/5, chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết Triều Tiên đang tiếp tục tăng cường chuẩn bị tên lửa đạn đạo, điều này đã gây ra "mối nguy hiểm thực sự" cho các quốc gia khác.
-
Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tuần trước giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thống nhất các điều kiện cần thiết để nối lại đối thoại với Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ thống nhất của Hàn Quốc, ông Lee In-Young sẽ sớm thông báo các điều kiện này.