Xôn xao đề xuất tặng Huân chương cho nguyên Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ nói gì?

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 20/06/2022 14:13 PM (GMT+7)
Tại buổi họp báo ngày 20/6, Bộ Nội vụ đã trả lời về việc Vĩnh Phúc lấy ý kiến nhân dân về đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Văn Trì - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh này.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ vào sáng 20/6, trả lời các cơ quan báo chí xung quanh việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến nhân dân về đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Nguyễn Văn Trì, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang gây xôn xao dư luận (vì có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020), ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết:

Việc Vĩnh Phúc lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh mới chỉ là một bước trong quy trình thi đua, khen thưởng. Sau khi tiếp nhận ý kiến của nhân dân trong khoảng thời gian nhất định thì sẽ hoàn tất thông tin, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét.

"Băn khoăn" đề xuất tặng Huân chương cho nguyên Chủ tịch Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ nói gì? - Ảnh 1.

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương. Ảnh: Thanh Tuấn

"Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chưa nhận được tờ trình của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, chúng tôi suy nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Trì đã nghỉ hưu, vì vậy đề nghị khen thưởng này là đề nghị khen thưởng cống hiến trong thời gian ông ấy giữ chức vụ lãnh đạo ở địa phương", Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định và cho biết thêm, việc "bị kỷ luật thì cũng có thời hạn".

"Theo quy định hiện hành về khen thưởng cống hiến, nếu người bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên thì hạ một mức khen thưởng. Khi tiếp nhận hồ sơ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi sẽ xem xét, đối chiếu với các quy định liên quan và có ý kiến chính thức", ông Phạm Huy Giang cho biết.

Thông tin thêm về việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, các quy định khen thưởng của Nhà nước hiện nay rất chặt chẽ, được làm một cách thận trọng và đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất được Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc công khai, ông Nguyễn Văn Trì (sinh năm 1962), giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 5 năm, từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2020.

Văn bản báo cáo thành tích khẳng định, ông Nguyễn Văn Trì không bị kỷ luật.

Tuy nhiên, dư luận địa phương còn "băn khoăn" vì tháng 11/2017, UBKT Trung ương có thông báo về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và nhiều cá nhân. Trong đó, UBKT Trung ương kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trọng điểm.

"Băn khoăn" đề xuất tặng Huân chương cho nguyên Chủ tịch Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ nói gì? - Ảnh 2.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến nhân dân về các trường hợp tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động. Ảnh: SNV VP

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc từng bị yêu cầu điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình trọng điểm.

UBKT Trung ương cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chủ động khắc phục một số vi phạm, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Văn Trì chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Văn Trì kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai nhiệm kỳ theo thẩm quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem