Bắn một con cu ly, lãnh 14 tháng tù

Thứ hai, ngày 12/07/2010 15:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - TAND huyện Định Quán, Đồng Nai vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Tuấn 14 tháng tù giam về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, đêm 1-4-2009, Tuấn (SN 1960, ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) cùng con là Vũ Mạnh Quân (SN 1994) mang theo súng săn tự chế, vào tiểu khu 23A, Lâm trường 3 (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà) để săn bắt thú rừng. Tại đây, Tuấn dùng súng bắn 1 con cu li (là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, trong Sách đỏ VN) và 1 con cheo.

Trên đường mang “chiến lợi phẩm” trở về, Tuấn bị lực lượng kiểm lâm trạm Đất Đỏ (Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên) phát hiện, nhưng chạy thoát và sau đó ra trình diện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem