Ban nhạc Mỹ gốc Việt từng đoạt giải MTV VMA muốn kết hợp với Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP

M.T Thứ ba, ngày 17/11/2020 17:00 PM (GMT+7)
Để chinh phục khán giả Việt, The Hotel Lobby cũng đã tính đến phương án hợp tác với nghệ sĩ Việt như: Hoàng Thùy Linh và Sơn Tùng M-TP...
Bình luận 0

"Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về nhạc Việt. Một trong những người chúng tôi đặc biệt ấn tượng là Hoàng Thùy Linh và Sơn Tùng M-TP cùng với những sản phẩm âm nhạc của họ. Thị trường nhạc Việt ngày càng đa sắc và sự đón nhận rất nhiệt tình của khán giả đối với sự mới mẻ. 

Tôi hạnh phúc khi những thể loại âm nhạc không nằm trong guồng quay chính thống của nhạc Việt như pop ballad cũng được đón nhận nhiệt tình dù nó có mới mẻ hay thậm chí mang chút thách thức", thành viên ban nhạc Mỹ cho biết.

Ban nhạc Mỹ gốc Việt từng đoạt giải MTV VMA muốn kết hợp với Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP - Ảnh 1.

2 thành viên ban nhạc - Johnny Lee (người Mỹ gốc Việt) và Tai.

Ban nhạc Mỹ gốc Việt từng đoạt giải MTV VMA 2017 The Hotel Lobby gồm 2 thành viên: Johnny Lee (người Mỹ gốc Việt) và Tai vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới toanh - Monsters. MV là sự pha trộn của các màu sắc Dubstep, EDM cùng với những thanh âm của nhạc pop. Sự tổng hòa đó mang đến một bức tranh âm nhạc vừa nhộn nhịp, vừa tươi vui của ngày hội hè nhưng cũng đủ sâu lắng để chạm vào trái tim người nghe.

Đó là câu chuyện về một sức mạnh khác luôn tồn tại song song với những gì mà mỗi con người chúng ta thường thể hiện ra bên ngoài. Cuộc sống luôn có nhiều nỗi lo ngại nhưng mỗi người luôn được chở che bởi một sức mạnh siêu hình. Không phải lúc nào người ta cũng có thể tìm thấy sức mạnh đó hay nói cách khác là tìm được chính mình nếu không cố gắng kiên trì và tìm kiếm.

Ban nhạc Mỹ gốc Việt từng đoạt giải MTV VMA muốn kết hợp với Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP - Ảnh 2.

Đặc biệt, nữ chính trong MV Monster là ngôi sao Disney được yêu thích Bella Thorne. Johnny Lee cho biết: "The Hotel Lobby và Bella Thorne là bạn và từng nhiều lần biểu diễn chung một chương trình. Gần đây nhất là chương trình sự kiện thuộc Lễ hội âm nhạc danh tiếng Coachella. 

Dù nổi tiếng ở lĩnh vực diễn xuất nhưng Bella Thorne cũng được yêu thích ở lĩnh vực âm nhạc. Cô ấy và em gái đã ra mắt nhiều single và được đón nhận. Vậy nên sự xuất hiện của cô ấy trong sản phẩm của chúng tôi lần này chắc chắn tạo nên hiệu ứng cần thiết".

Ban nhạc Mỹ gốc Việt từng đoạt giải MTV VMA muốn kết hợp với Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP - Ảnh 3.

Với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0, không có sự phân biệt một sản phẩm âm nhạc phát hành ở thị trường âm nhạc nào. MV Monster được phát hành ở thị trường âm nhạc Âu Mỹ nhưng không có nghĩa nó bị ngăn cản đến với khán giả Việt Nam bởi ở khán giả dễ dàng thưởng thức sản phẩm trên kênh YouTube. Thế nhưng, Johnny Lee cho biết, sản phẩm Monster đặc biệt ý nghĩa khi anh muốn hướng đến khán giả Việt Nam.

Anh hé lộ bản thân vốn là người Việt nên đã muốn tìm về cội nguồn nhiều năm nay. Thế nhưng, vì loay hoay không biết bắt đầu từ đâu nên đến thời điểm hiện tại, Johnny Lee mới có thể thực hiện được giấc mơ này sau bao năm tìm kiếm cho mình một con đường mà anh cho là đúng đắn nhất. 

"Là một người hoạt động tại thị trường âm nhạc Âu-Mỹ từ nhiều năm nay, tôi biết nguyên lý vận hành đầy ưu thế của guồng quay xu hướng của âm nhạc thế giới. Là một người Việt, tôi muốn chia sẻ điều tôi biết với những nghệ sĩ đồng nghiệp tại quê nhà. 

Ban nhạc Mỹ gốc Việt từng đoạt giải MTV VMA muốn kết hợp với Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP - Ảnh 4.

Hơn hết, tôi cũng muốn hợp tác với những tài năng Việt - nơi tôi tin rằng, họ sẽ tạo nên những điều bất ngờ ở thị trường âm nhạc thế giới. Chúng tôi vừa là nghệ sĩ biểu diễn, DJ, nhà sản xuất âm nhạc mà chúng tôi còn là đạo diễn thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Chúng tôi muốn góp sức mình cho sự phát triển của nền công nghệ nhạc Việt", thành viên The Hotel Lobby chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem