Bàn thắng khai mạc tại World Cup 2018 có gì đặc biệt?

Đức Hiếu Thứ năm, ngày 14/06/2018 23:15 PM (GMT+7)
Ngay ở pha dứt điểm đầu tiên trong trận khai mạc, Yury Gazinsky đã giúp đội tuyển Nga có bàn mở tỷ số và có sự khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2018.
Bình luận 0

Cách đây 12 năm, tại vòng chung kết World Cup 2006, trong trận khai mạc, hậu vệ Philipp Lahm của đội chủ nhà Đức đã tạo nên dấu ấn đặc biệt: Ghi bàn mở tỷ số ngay trong pha dứt điểm đầu tiên. Ở trận đấu ấy, Đức đã thắng chung cuộc Costa Rica 5-2.

Trên sân Luzhniki, ở trận khai mạc World Cup 2018, tiền vệ Yury Gazinsky của đội chủ nhà Nga đã tái hiện được thành tích giống như Lahm. Anh có cú đánh đầu chuẩn xác, cũng ở pha dứt điểm đầu tiên để giúp đội chủ nhà Nga có bàn mở tỷ số vào lưới Saudi Arabia ở phút 12.

img

Gazinsky đã toả sáng đúng lúc, giúp Nga có khởi đầu thuận lợi

Sắp bước sang tuổi 29 (sinh ngày 20.7.1989), sự nghiệp thi đấu quốc tế của Gazinsky khá muộn màng khi anh lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia cách đây 2 năm trong trận giao hữu gặp Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 năm. Sở trường đá tiền vệ phòng ngự, Gazinsky có nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ của đội tuyển Nga, vốn không mấy chắc chắn khi lão tướng Ignashevich đã gần 39 tuổi, đã tuyên bố từ giã đội tuyển vẫn phải trở lại do thiếu người.

Ngay ở tình huống đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Saudi Arabia, Gazinsky đã đánh đầu chính xác, ghi bàn mở tỷ số. Đáng chú ý hơn, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ mang áo số 8 cho đội tuyển Nga trong lần thứ 7 được ra sân thi đấu.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem