
Những nơi thấy ong bay ra bay vào nhiều nghĩa là tổ có đông “quân” và mật đã có thể thu hoạch.

Tổ nào nhiều “quân” sẽ được người bắt ong thu phục bằng cách đưa con chúa ra một chiếc nón lá, sau khi khai thác mật sẽ trả lại tổ. Công đoạn này rất nguy hiểm bởi nếu không hiểu được tập tính loài ong sẽ bị cả tổ đốt.
Anh Bùi Duy Nhất (Na Sang, Điện Biên) đã từng có 20 năm làm nghề bắt ong rừng cho biết: “Những ngày này đang vào thời điểm ong nhiều mật nhất. Nhưng, loài ong chủ yếu làm tổ trong hang, hốc đá. Việc khai thác tốn rất nhiều công sức".

Người bắt ong sẽ đeo lưới bảo hộ cho mặt và đầu sau đó theo dõi hoạt động ra vào của ong.

Người dân ở Tây Bắc rủ nhau đi khai thác mật ong bắt đầu từ tháng 5 hàng năm.

Họ sử dụng hương để tạo khói đưa vào tổ ong. Khói hương làm ong bay nháo nhác, hoặc co cụm lại.

Những tảng mật lớn vàng óng được đưa ra khỏi tổ.

Mỗi ngày ngoài việc đi bắt ong, anh Nhất còn kiêm luôn việc thu mua các tổ ong rừng từ người dân bán lẻ để phân phối về xuôi. "Mỗi mùa tôi thường xuất đi vài tạ mật, chủ yếu do mình đi bắt và mua lại của người dân trong suốt 2 tháng mùa khô" - anh Nhất nói.

Ong làm tổ khoảng hơn 20 ngày là có thể khai thác mật. Tuy nhiên, mật khi đó vẫn còn non và loãng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.