‘Bảo bối’ ít người biết của Tập Cận Bình ở G-20

Huyền My Thứ tư, ngày 07/09/2016 16:30 PM (GMT+7)
Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện gây ấn tượng mạnh mẽ với quan khách dự Hội nghị G-20 với bộ trang phục bà mặc trong tiệc chiêu đãi ở Hàng Châu hôm 4.9. Nhiều người cho rằng, yếu tố này đã tăng “sức mạnh mềm’ cho ông Tập Cận Bình ở G-20.
Bình luận 0

Bà Bành Lệ Viện xuất hiện tại bữa tiệc chiêu đãi trong chiếc sườn xám cách tân màu xanh sapphire dài đến gối, thêu hoa tinh tế, tay cầm chiếc xắc nhỏ cùng tông màu và đi đôi giày màu đen cổ điển.

Phong cách thời trang tinh tế và sang trọng này của phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây ấn tượng không chỉ với quan khách mà cả với giới thời trang.

img

William Tang, một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Hong Kong, thốt lên rằng: "Tuyệt vời". Chuyên gia thời trang này cũng nhận xét thêm: "Chiếc sườn xám này rất ấn tượng. Tôi cho điểm 8/10. Tuy nhiên, chiếc sườn xám đã được may theo kiểu mới hiện đại hơn. Chiều dài nên dài hơn 15cm nữa, nó quá ngắn".

Từ khi trở thành đệ nhất phu nhân Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện luôn giành được tình cảm của nhiều fan hâm mộ vì sự tự tin và gu thời trang tinh tế.

img

Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện cùng chồng đón tiếp Tổng thống Mỹ Obama.

Tuy nhiên, lần này nhiều người hâm mộ bà đã không có cơ hội để thể hiện tình cảm và bình luận về trang phục của bà trên mạng xã hội như trước vì chế độ kiểm duyệt gắt gao trong dịp Hội nghị thượng đỉnh G20.

Ngày 4.9 vừa qua cũng là ngày kiểm duyệt gắt gao nhất ở đại lục kể từ tháng 8.2015, khi hai vụ nổ xảy ra ở thành phố cảng Thiên Tân - Weiboscope, chỉ số kiểm duyệt của Đại học Hong Kong cho biết.

img

Các từ khóa bị kiểm duyệt nhiều nhất là "đất nước", "thượng định", "sân bay" và "Hàng Châu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem