Báo cáo về số trẻ đuối nước chưa đúng sự thật

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 07:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEP) ngày 24.5 đã công bố Nghiên cứu Đuối nước ở trẻ em được thực hiện tại 4 quốc gia là Bangladesh, Cambodia, Việt Nam và Thái Lan, cùng với TP.Bắc Kinh và tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).
Bình luận 0

Tại Việt Nam, báo cáo chỉ ra rằng, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em dưới 5 tuổi ngang bằng với tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân khác gây ra cho trẻ cùng độ tuổi, tuy nhiên gần đây tỷ lệ này bắt đầu tăng lên.

Đa số các ca tử vong do đuối nước đều có thể ngăn chặn được, chủ yếu do trẻ không được người lớn trông nom, đi lang thang và sa vào những chỗ nước nguy hiểm.

Báo cáo này cũng khẳng định, các số liệu trước đây chủ yếu dựa vào các con số báo cáo từ các bệnh viện và các cơ sở y tế. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em chết do đuối nước không được đưa đến cơ sở y tế vì tử vong xảy ra tức thời. Do vậy, con số tử vong do đuối nước được báo cáo thấp hơn nhiều so với thực tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem