Báo chí Bỉ tiết lộ: "De Bruyne, Hazard và Vertonghen ẩu đả trong phòng thay đồ"

Hải Đăng (theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 29/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
Kevin de Bruyne trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Bỉ sau thất bại 0-2 đầy bất ngờ trước Ma rốc. Không những vậy, báo chí Bỉ còn hé lộ, sau trận thua ấy, tiền vệ của Man City cùng Eden Hazard và Jan Vertonghen đã xảy ra ẩu đả trong phòng thay đồ...
Bình luận 0

Trận thua sốc trước Ma rốc khiến Kevin de Bruyne và đồng đội đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022. Muốn giành quyền đi tiếp, Bỉ buộc phải đánh bại Croatia ở lượt trận cuối để tự quyết số phận của mình.

Sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận ra quân gặp Canada, Kevin De Bruyne tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục và ngôi sao 31 tuổi trở thành tâm điểm hứng chịu chỉ trích của báo giới nước nhà.

Kevin De Bruyne hứng chỉ trích sau thất bại bẽ bàng trước Ma rốc - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne hứng chịu chỉ trích sau màn trình diễn thiếu thuyết phục và phát ngôn gây tranh cãi

"Anh ta để mất bóng tới 27 lần", trang HLN giật tít, ám chỉ cầu thủ đó là De Bruyne.

Tờ Le Soir thì chấm điểm De Bruyne 4/10, chỉ xếp trên hai cầu thủ thấp nhất là tiền đạo Michy Batshuayi và thủ thành Thibaut Courtois, người mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, với số điểm 3/10.

Tờ này nhận định De Bruyne được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của Bỉ nhưng tiền vệ đang khoác áo Man "xanh" chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng và không tái hiện được phong độ ở CLB vào trong màu áo ĐTQG

De Standaard là tờ tỏ thái độ gay gắt nhất với hàng tít: "Thất bại trước Ma rốc phơi bày mâu thuẫn trong nội bộ Quỷ đỏ". Tờ này "bồi" thêm: "Liệu ai đó khiến De Bruyne thức tỉnh lại chăng"?

"Thái độ của anh ta cho thấy ít sự gắn kết và cảm thông với đồng nghiệp. Phong độ của De Bruyne sau 2 trận tại World Cup thật đáng lo ngại".

Trong khi đó, tờ BeFootball tiết lộ, sau trận thua Ma-rốc, phòng thay đồ ĐT Bỉ đã lập tức có biến. Cụ thể, bộ ba Kevin de Bruyne, Eden Hazard và Jan Vertonghen đã lao vào ẩu đả với nhau. Rất may, Romeu Lukaku có mặt kịp thời để can ngăn, tránh những sự việc đáng tiếc...

Trước đó, De Bruyne gây tranh cãi khi đưa ra nhận định "Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup 2022 vì đội hình đã quá già trong khi một số cầu thủ trẻ hiện chưa đạt tới đẳng cấp như lứa tuyển thủ ở World Cup 2018" trong buổi họp báo trước trận đấu với Ma rốc.

Kevin De Bruyne hứng chỉ trích sau thất bại bẽ bàng trước Ma rốc - Ảnh 2.

Tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua sốc trước Ma rốc

Sau trận đấu với Ma rốc, HLV Martinez phủ nhận ĐT Bỉ thi đấu kém cỏi do bị ảnh hưởng bởi những phát biểu của De Bruyne.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe những bình luận như vậy. Tại World Cup các cầu thủ đều tiếp xúc với truyền thông hàng ngày, ̣90% trong số đó là tích cực nhưng sẽ có một hai ý kiến không phù hợp", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

"Tôi không thấy chúng tôi chơi bóng với niềm vui và hứng khởi. Có lẽ do chúng tôi thi đấu với áp lực đè nặng trên vai. Cách tuyển Bỉ chơi bóng ở hai trận vừa qua như thể chúng tôi chơi với tâm lý sợ thua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem