Bảo hộ lao động

  • Hôm qua 19.8, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện “Thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau”. 
  • Ở số báo trước báo đã đề cập tới một số hoạt động tiến hành tại trang trại chăn nuôi điển hình. Kỳ báo này chúng tôi tiếp tục gửi tới độc giả một số hoạt động cũng rất quan trọng khác nữa tại trang trại điển hình.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh vừa hướng dẫn hội các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 (từ 16 - 22.3).
  • Ngạt khí biogas, các tai nạn về điện, các bệnh về đường hô hấp... là những nguy cơ mà người chăn nuôi ở khu vực nông thôn có thể gặp phải. Tuy nhiên, rất ít người chăn nuôi trang bị bảo hộ lao động và để ý phòng tránh tai nạn.
  • Đó là thực trạng được tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh - Bộ môn Sức khỏe an toàn nghề nghiệp (Đại học Y tế công cộng) mới công bố qua nghiên cứu về tình trạng tai nạn thương tích.
  • Dân Việt - Các thợ lặn đã không mang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ hay ống thở ôxy khi vào khoang tàu nên dẫn đến nhiễm độc và tử vong.
  • (Dân Việt) - Các vi phạm chủ yếu là: Công nhân thiếu bảo hộ lao động; cơ sở vật chất không đảm bảo; sử dụng thịt không dấu kiểm dịch giết mổ; không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm...
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa giaoBộ NNPTNT mua dự trữ 40 triệu liều vaccin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra. Thời gian thực hiện từ ngày 1.3 – 31.12.2013.
  • (Dân Việt) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội ngày 23.1, Thanh tra Sở vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra đột xuất Công ty CP Thiên Hồng Phát tại cụm công nghiệp Trường An (Hoài Đức, Hà Nội) chuyên sản xuất bánh kẹo.
  • (Dân Việt) - Số liệu thống kê về tai nạn lao động của ngành y tế gấp từ 3-15 lần số liệu của Bộ LĐTBXH. Điều đó cho thấy, số lao động phi kết cấu - trong đó chủ yếu là nông dân bị tai nạn khá lớn nhưng thực tế nhiều người vẫn lơ mơ và chủ quan.