Hội Nông dân (ND) đứng ra làm đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu nông sản cho ND là thích hợp - đó là khuyến nghị của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo “Vai trò Hội ND trong bảo hộ nhãn hiệu nông sản trên địa bàn Hà Nội” diễn ra ngày 8.5, do Hội ND TP.Hà Nội tổ chức.
Ngày 28.4, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) và Sở Khoa học - Công nghệ Đăk Lăk tổ chức hội thảo đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại châu Âu.
Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (United State Patent and Trademark Office) vừa cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền cho 2 nhãn hiệu "Gạo nàng thơm Chợ Đào” và "Thanh long Châu Thành - Long An".
Việt Nam vẫn đang nỗ lực tham gia các vòng đàm phán trong hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Dù chưa đi đến ngã ngũ, nhưng một điều chắc chắn rằng, các chính sách bảo hộ trong ngành chăn nuôi sẽ bị co ngắn lại.
Ngày 28.2, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế, cho biết trong lúc làm sạch bình Clo, 5 công nhân của công ty đã bị nhiễm độc.
Phòng xét xử và xem xét lại (Bộ Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc) đã hủy bỏ 2 nhãn hiệu cà phê "Buon Ma Thuot" do Công ty Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co.,Ltd đăng ký bảo hộ độc quyền tại nước này.
Ngày 21.1, ông Võ Ngọc Anh - Giám đốc Sở KHCN Bình Định, cho biết: Nhãn hiệu tập thể “Mai vàng Nhơn An” (TX.An Nhơn; được cấp bằng bảo hộ năm 2013) sẽ được gắn tem độc quyền trên mỗi cây mai.
Để phát triển thương hiệu nông sản Việt, nhiều địa phương thực hiện chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý (GI). Tuy nhiên, hiện rất nhiều nơi sau khi đăng ký chỉ dẫn địa lý xong rồi... bỏ xó, không được sử dụng.