(Dân Việt) - “Cần quy định rõ vai trò, địa vị, quyền lợi và nghĩa vụ, đặc biệt là sự bảo hộ của Nhà nước khi Việt kiều về nước đầu tư” là tâm tư, nguyện vọng của nhiều đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
(Dân Việt) - Đưa vào Việt Nam cách đây 24 năm, cây chùm ngây (moringa) đã được trồng thử nghiệm thành công. Đây là loại cây dùng làm thực phẩm và thuốc rất quý, song đến nay việc phát triển nó vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Hayley Ashburn, năm nay 24 tuổi và là người thích cảm giác mạnh, đã khỏa thân đi bộ trên 1 chiếc dây ở độ cao gần 37m trong chiều hoàng hôn mà không cần bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào.
(Dân Việt) - Vất vả, nguy cơ tai nạn rình rập... là thực tế của nghề đóng gạch táp lô, nhưng nhiều phụ nữ ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) chấp nhận bán sức khỏe để mưu sinh.
(Dân Việt) - Nhiều thương hiệu nổi tiếng đã được pháp luật bảo hộ, nhưng lại không muốn hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý triệt để vấn nạn hàng nhái.
(Dân Việt) - Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố trên công báo của EU về việc đăng bạ Tên gọi xuất xứ “Phú Quốc” cho sản phẩm Nước mắm Phú Quốc của Việt Nam.
(Dân Việt) - Số liệu thống kê về tai nạn lao động của ngành y tế gấp từ 3-15 lần số liệu của Bộ LĐTBXH. Điều đó cho thấy, số lao động phi kết cấu - trong đó chủ yếu là nông dân bị tai nạn khá lớn nhưng thực tế nhiều người vẫn lơ mơ và chủ quan.