Nga suýt dính áo chống đạn rởm của Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 07:06 AM (GMT+7)
Bộ Nội vụ Nga vừa thông báo hủy hợp đồng trị giá 500 triệu rúp (tương đương 339 tỉ đồng) với công ty có ý định cung cấp áo chống đạn và các trang thiết bị bảo hộ an ninh giả của Trung Quốc.
Bình luận 0

Tháng 6.2012, Bộ Nội vụ Nga kí hơp đồng mua áo khoác chống đạn, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ chuyên dụng với công ty Zachtchita của Nga.

img
Nga suýt dính áo chống đạn giả của Trung Quốc (hình minh họa).

Công ty này cam kết sản phẩm giao cho Bộ Nội vụ là trong nước, tuy nhiên hãng này lại nhập hàng giả từ Trung Quốc. Tất cả các giấy tờ cũng bị làm giả.

Theo kết quả giám định của Bộ Nội vụ, mũ bảo hộ chỉ là loại thông thường cho các công nhân luyện kim. Do đó, áo và mũ chống đạn đều không có khả năng chống đạn.

Do gian dối này, công ty Zachtchita sẽ phải bồi thường cho nhà nước 58 triệu rúp (tương đương 39,3 tỉ đồng).

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem