Bạo loạn ở Mỹ: Phát hiện sốc trong thi thể của Floyd

Văn Giang Thứ năm, ngày 04/06/2020 14:43 PM (GMT+7)
Các bác sĩ cũng phát hiện thấy cơ thể của Floyd- công dân gốc Phi vừa tử vong gây chấn động nước Mỹ, được cho là có chứa các chất như cannabinoid, amphetamine và fentanyl.
Bình luận 0
Bạo loạn ở Mỹ: Phát hiện sốc trong thi thể của Floyd  - Ảnh 1.

George Floyd

Công dân da đen George Floyd, người chết dưới tay cảnh sát trong lúc bị bắt giữ, đã nhiễm virus corona. Tin này được báo The Sun đăng tải, căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi do các bác sĩ pháp y quận Hennepin thực hiện.

Trong bản kết luận chính thức họ viết rằng có nhiều khả năng Floyd mắc bệnh ở dạng không có biểu hiện triệu chứng.

Các bác sĩ cũng phát hiện thấy cơ thể của Floyd  được cho là có chứa các chất như cannabinoid, amphetamine và fentanyl.

Trước đó, các chuyên gia pháp y tại Phòng giám định pháp y quận Hennepin cho biết, George Floyd đã chết do sốc hô hấp và tuần hoàn (ngừng tim và ngừng thở) do cảnh sát gây ra trong lúc bắt giữ người này. Hiệp hội Pháp y Mỹ đã đồng ý với những kết luận của họ.

Làn sóng biểu tình diễn ra trong mấy ngày nay ở hàng chục thành phố Mỹ để phản kháng hành động thô bạo của cảnh sát trong vụ gây ra cái chết của người đàn ông da đen ở thành phố Minneapolis khi bắt giữ người này. Ở một số nơi các cuộc biểu tình đi kèm với những hành động bạo loạn, đụng độ với cảnh sát, cướp bóc, hôi của và đốt phá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem