Bạo loạn ở Pháp lan sang Bỉ và lãnh thổ Pháp ở nước ngoài; cửa hàng súng ở Marseille bị cướp

V.N (Theo AP, RT) Thứ bảy, ngày 01/07/2023 10:45 AM (GMT+7)
​Các cuộc bạo loạn ở Pháp đã lan sang Bỉ, gây ra sự hỗn loạn dẫn đến 64 vụ bắt giữ, cảnh sát thành phố Brussels cho biết hôm 30/6. Bạo loạn cũng bắt đầu nổ ra ở các lãnh thỏ của Pháp tại nước ngoài.
Bình luận 0

Những người bị bắt bao gồm 47 trẻ vị thành niên và 16 người lớn đã bị giam giữ hành chính. Một trẻ vị thành niên khác, được cho là đã đánh một sĩ quan cảnh sát, đã bị bắt và thẩm vấn nhưng được thả cùng ngày.

Bạo loạn ở Pháp lan sang Bỉ và lãnh thổ Pháp ở nước ngoài; cửa hàng súng ở Marseille bị cướp - Ảnh 1.

Cảnh sát Bỉ bắt giwx những người nổi loạn. Ảnh: Getty.

Đám đông thanh niên tụ tập tại Brussels từ tối 29/6, sử dụng các nhóm gặp gỡ trên mạng xã hội để trốn tránh sự truy bắt của chính quyền và tập hợp lại tại địa điểm tiếp theo khi cảnh sát đến quá gần. Khi những người bạo loạn chọn khu phố Anneessens và Ga Midi gần đó làm mục tiêu cho cơn thịnh nộ của họ, ga tàu điện ngầm Anneessens đã đóng cửa trong đêm và các chuyến xe buýt chạy qua khu vực lân cận đã dừng lại hoặc chuyển hướng.

Video được đăng lên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những người bạo loạn đốt cháy ô tô, các tòa nhà và vứt rác ra đường làm chướng ngại vật thô sơ. Cảnh sát địa phương nói với Brussels Times rằng 10 người đã bị bắt vì ném đá vào cảnh sát.

Bạo lực cũng nổ ra ở một số vùng lãnh thổ của Pháp ở nước ngoài.

Tại Guiana thuộc Pháp, một người đàn ông 54 tuổi đã thiệt mạng do đạn lạc vào tối thứ Năm khi những kẻ bạo loạn bắn vào cảnh sát ở thủ đô Cayenne, nhà chức trách cho biết. 

Trên hòn đảo nhỏ Reunion ở Ấn Độ Dương, những người biểu tình đã đốt các thùng rác, ném đạn vào cảnh sát, làm hư hỏng ô tô và các tòa nhà, các quan chức cho biết. Khoảng 150 sĩ quan đã được triển khai ở đó vào tối thứ Sáu.

Vụ bắn thẳng vào thiếu niên Pháp-Algeria Nahel M. hôm thứ Ba trong một điểm dừng giao thông ngoại ô ở Nanterre đã châm ngòi cho ba đêm bạo loạn trên khắp nước Pháp. 

Tình trạng bất ổn được cho là bắt đầu từ các cuộc biểu tình ôn hòa trước khi biến thành bạo lực khi  thanh thiếu niên được trang bị pháo hoa, bom xăng và các vũ khí ngẫu hứng khác tràn xuống phố. Viên sĩ quan cảnh sát bắn thanh niên 17 tuổi đã bị buộc tội giết người, song thông báo này không làm giảm bạo lực.

Nhiều vùng của Pháp đã rơi vào tình trạng phản đối trong nhiều tháng khi người dân lên án cải cách lương hưu của Macron. Các công đoàn lớn của Pháp đã thề sẽ không lùi bước cho đến khi ông Macron đầu hàng.

Bạo loạn ở Pháp lan sang Bỉ và lãnh thổ Pháp ở nước ngoài; cửa hàng súng ở Marseille bị cướp - Ảnh 2.

Hàng rào sắt ở Lyon bị đốt cháy trong cuộc bạo loạn. Ảnh: AP.

Tại Pháp, những vụ bạo lực tồi tệ chưa từng thấy ở thành phố Marseille miền nam nước Pháp đã bùng phát hôm qua 30/6, khi những kẻ bạo loạn cướp phá một cửa hàng súng gần quận Old Port, truyền thông Pháp đưa tin. 

Trong khi đó tại Paris đã triển khai 45.000 cảnh sát, xe bọc thép và máy bay trực thăng để dập tắt tình trạng bất ổn do vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu 17 tuổi tên Nahel. 

Ở Marseille, một số "vũ khí săn bắn" đã bị đánh cắp từ cửa hàng trên đường Rue d'Aubagne trước khi cảnh sát có thể can thiệp và cử người canh gác bên ngoài, kênh truyền hình BFM đưa tin. Một người đã bị bắt với một khẩu súng ngắn bị đánh cắp. Các báo cáo trích dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết những kẻ bạo loạn đã không mang theo bất kỳ loại đạn nào.

Ít nhất 87 người đã bị bắt ở Marseille. Cảnh sát trấn áp bằng cách bắn hơi cay vào các nhóm thanh niên đeo mặt nạ cướp phá các cửa hàng và phóng hỏa đốt xe. Bạo loạn đã khiến cuộc tuần hành của những người đồng tính và chuyển giới Pride Marseille dự kiến diễn ra hôm nay thứ Bảy phải hoãn lại.

Thị trưởng Marseille Benoit Payan đã yêu cầu chính phủ cử thêm các đơn vị cảnh sát để đối phó với bạo lực và cướp bóc.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cuộc tấn công vào khu vực cảnh sát ở Ales, Lyon và Bonneuil, mặc dù chính phủ vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào trong số đó. Một cửa hàng của Apple ở Lyon đã bị cướp. 

Bạo loạn bắt đầu vào tối thứ ba 27/6 ở ngoại ô Nanterre của Paris, sau khi một sĩ quan cảnh sát bắn chết thanh niên 17 tuổi Nahel M. khi đang dừng xe. Khi mẹ của Nahel kêu gọi “báo thù”, các công tố viên địa phương đã nhanh chóng bắt giữ và buộc tội viên cảnh sát đã nổ súng giết người. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được các cuộc biểu tình ngày càng trở nên bạo lực.

Tối qua Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết, tổng cộng 917 cá nhân đã bị cảnh sát giam giữ cho đến nay. “Độ tuổi trung bình của họ là 17” - ông Darmanin nói. “Một phần ba trong số họ là trẻ vị thành niên, mới 13 tuổi”. Ông cho rằng sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ đã phần nào dẫn tới tình trạng bạo lực đang diễn ra.

Tổng thống Emmanuel Macron đã cắt ngắn chuyến thăm Brussels vào sáng thứ Sáu để tổ chức họp nội các trong khủng hoảng. Ông vẫn chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước - biện pháp mà Pháp đã áp dụng hồi năm 2005.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp đã đưa ra một tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội thông qua ngôi sao Kylian Mbappe, kêu gọi những kẻ bạo loạn bình tĩnh. Tuyên bố cho biết đội “không thể thờ ơ với hoàn cảnh xảy ra cái chết không thể chấp nhận được này” và hiểu bản chất của cuộc biểu tình, nhưng “không thể tán thành hình thức này”.

Hai hiệp hội cảnh sát Pháp đã yêu cầu trấn áp “đám đông hoang dã” phá rối sự bình an. Họ cảnh báo chính phủ rằng họ hiện đang “chiến đấu” thay mặt chính phủ nhưng sẽ quay sang chống lại Paris nếu họ bị  đâm sau lưng bởi những kẻ muốn nhân nhơngj bạo lực.

Bộ trưởng Darmanin đã triển khai hơn 45.000 sĩ quan cảnh sát và hiến binh khi gần tới cuối tuần, cộng thêm với máy bay không người lái, máy bay trực thăng và xe bọc thép hỗ trợ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem