Bảo Lộc: Năng động trên từng chặng đường phát triển

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 10:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kết thúc năm 2011, TP.Bảo Lộc đạt được những con số khá ấn tượng: Tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%, tổng giá trị sản phẩm (GDP theo giá thực tế) đạt 4.050 tỷ đồng, tăng gần 40% so với kế hoạch đề ra.
Bình luận 0

Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 170,3 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 609,6 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Thu ngân sách do địa phương quản lý đạt 514,9 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh ngành thương mại, dịch vụ…

img
Các mô hình trồng hoa an toàn được triển khai và có kết quả tốt.

Điều này được chứng minh qua nhu cầu phát triển của thành phố và khu vực phía nam của tỉnh trên các lĩnh vực: Tài chính, vận tải, viễn thông, thương mại, du lịch… được đáp ứng tốt. Công tác bình ổn giá cả, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại được tăng cường, góp phần phục vụ kịp thời các nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng và đảm bảo an sinh xã hội.

Riêng trong năm 2011, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ - nhất là thị trường xuất khẩu nhiều sản phẩm gặp khó khăn nhưng nhìn chung, sản xuất công nghiệp vẫn giữ được sự ổn định; cơ cấu sản phẩm, quy mô sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu được điều chỉnh và tái cấu trúc; một số sản phẩm chủ yếu như chế biến tơ tằm, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo… đạt tốc độ tăng trưởng khá…

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm đúng mức, giá cả nông sản ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tạo điều kiện cho nông dân yên tâm đầu tư thâm canh. Trong năm, huyện đã xây dựng được 6 mô hình nhà lưới trồng rau công nghệ cao. Các mô hình trồng hoa, nấm an toàn, nuôi cá nước lạnh… được triển khai có kết quả đã khuyến khích nông dân đầu tư sản xuất theo hướng phát triển các sản phẩm có giá trị cao cho ngành nông nghiệp chế biến

Chất lượng nhân lực đã giúp Bảo Lộc thu hút được rất nhiều dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6.514 tỷ đồng và 15 triệu USD, trong đó đã có 35 dự án hoàn tất thủ tục đầu tư và đi vào hoạt động, 13 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang tiến hành xây dựng…

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực đối với sự phát triển của khoa học – công nghệ ứng dụng vào sản xuất, bên cạnh việc phát triển kinh tế, Bảo Lộc song hành đầu tư mạnh mẽ cho văn hóa, giáo dục. Năm 2011, ngành GDĐT thành phố dẫn đầu toàn tỉnh về công tác quản lý và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Chất lượng nhân lực đã giúp Bảo Lộc thu hút được rất nhiều dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6.514 tỷ đồng và 15 triệu USD, trong đó đã có 35 dự án hoàn tất thủ tục đầu tư và đi vào hoạt động, 13 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang tiến hành xây dựng…

Đây cũng chính là tiền đề để Bảo Lộc đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới tại 5 xã. Trong đó Đam Bri là xã được tỉnh chọn làm điểm. Từ điểm xuất phát thấp, đến nay Đam Bri đã hoàn thành 15/19 tiêu chí.

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, năm 2012, Bảo Lộc phấn đấu đưa mức tăng trưởng GDP đạt 16-17%; thu nhập bình quân đạt 31-32 triệu đồng/người/năm… Dù còn không ít khó khăn, chính quyền và nhân dân TP.Bảo Lộc vẫn quyết tâm giữ vững vai trò là một thành phố năng động qua từng chặng đường phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem