Bạo lực học đường
-
Cô Nguyễn Thị Phong Lan, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xác nhận với PV báo Dân Việt xoay quanh thông tin kỷ luật học sinh quay, phát tán clip "cô giáo đuổi nữ sinh vì không mua đúng bánh sinh nhật".
-
Sau loạt các vụ giáo viên bạo hành học sinh, các chuyên gia cho biết: "Kỷ luật mới tạo nên sức mạnh nhưng giáo viên dùng ngôn ngữ sỉ nhục học sinh thể hiện sự kém cỏi trong dạy học của thầy".
-
Bà Nguyễn Thị Thảo, trú tại thôn Tân Hòa, phường Hải Hòa, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết, trưa thứ 7 (ngày 30/9), khi cháu bà là P.Đ.Q. đi học về cởi áo ra thì bà phát hiện có 7-8 vết lằn còn rướm máu ở lưng.
-
Trao đổi với PV báo Dân Việt, hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã thông tin mới nhất về diễn biến vụ việc thầy giáo bóp cằm, xúc phạm học sinh trong lớp.
-
Rúng động clip thầy giáo Hà Nội bóp cằm, xúc phạm học sinh: Hiệu trưởng tiết lộ "là người chín chắn"
Đứng ngay trên bục giảng, thầy giáo này đã bóp cằm, chỉ tay vào mặt và dùng lời lẽ xúc phạm nam sinh khiến dư luận vô cùng bức xúc. -
Ngày 26/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), xác nhận: "Một học sinh của nhà trường bị đánh hội đồng, hiện công an đang vào cuộc làm rõ".
-
Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng vào ngày 19/9 khiến dư luận bức xúc.
-
Để đáp trả lại các cáo buộc, Kim Hieora đã quyết định khởi kiện các cơ quan truyền thông đưa tin về bạo lực học đường.
-
Trong năm học 2023-2024, Sở GDĐT TP.HCM sẽ thực hiện 37 cuộc thanh tra, kiểm tra để tránh xảy ra các điểm nóng khiếu nại, tố cáo trong trường học.
-
Nữ diễn viên xin lỗi nhưng phủ nhận mình từng sử dụng bạo lực thể xác đối với bất kỳ bạn cùng lớp nào.