Báo Mỹ: Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không tới Hoàng Sa

Đông Dương (theo Fox New) Thứ tư, ngày 17/02/2016 11:01 AM (GMT+7)
Kênh truyền hình Fox News của Mỹ ngày 16.2 dẫn các hình ảnh vệ tinh cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai phi pháp một hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. ​
Bình luận 0

img

Báo Mỹ đưa tin, Trung Quốc đã đưa tên lửa không đối đất ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Theo Fox News, những hình ảnh từ vệ tinh dân sự "ImageSat International" cho thấy, có 2 khẩu đội gồm 8 bệ phóng tên lửa đất đối không cùng với 1 hệ thống ra​dar trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Fox News cho rằng hệ thống tên lửa này được đưa tới đảo Phú Lâm tuần trước. Theo những hình ảnh từ vệ tinh, các tên lửa được nhìn thấy vào ngày 14.2. ​Một quan chức Mỹ đã xác nhận với kênh truyền hình này rằng ảnh vệ tinh phản ánh đúng thực tế đang diễn ra.

Quan chức này còn cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy dường như đây là hệ thống phòng không HQ-9, gần giống với hệ thống tên lửa S-300 của Nga. HQ-9 có phạm vi hoạt động khoảng 200 km, đe doạ với mọi loại máy bay, dù là dân sự hay quân sự, hoạt động gần đó.

Trong khi đó, Thiếu tướng David Lo, phát ngôn viên Cơ quan Quốc phòng của vùng lãnh thổ Đài Loan cũng khẳng định, Trung Quốc đại lục đã triển khai tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm. Tuy nhiên, ông này không nêu rõ chi tiết.

“Cơ quan Quốc phòng Đài Loan sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo”, ông Lo tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban không khẳng định cũng không phủ nhận thông tin Fox News đưa.

“Tuy tôi không thể bình luận về những vấn đề liên quan đến tình báo, tôi khẳng định chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ”, Reuters dẫn lời ông Urban cho hay.

Thông tin Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không tới Hoàng Sa được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ và ASEAN tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Sunnylands, bang California trong 2 ngày, 15.2 và 16.2.

Tại cuộc họp, Tổng thống Obama đã lặp lại lời kêu gọi các bên liên quan nỗ lực giải quyết tranh chấp một cách hoà bình, không quân sự hoá trên Biển Đông và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các chuyến tuần tra ở những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép.

Chuyến tuần tra Biển Đông mới nhất của Hải quân Mỹ diễn ra vào ngày 30.1. Theo đó, tàu khu trục USS Curtis Wilbur (DDG-54) của Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý xung quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép nhằm thực thi quyền tự do hàng hải. Hải quân Mỹ thông báo hoạt động này nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Động thái của Mỹ diễn ra sau khi Trung Quốc tiến hành bay thử nghiệm trái phép hai máy bay dân sự trên đường băng mới xây dựng trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.  Giới chức Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại rằng, bước tiếp theo của Trung Quốc sẽ là tiến hành bay thử máy bay quân sự.

Đầu tuần này, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, vốn hoạt động ở các vùng biển Tây Thái Bình Dương đã lên tiếng thúc giục Bắc Kinh minh bạch, cởi mở hơn trong các hoạt động quân sự của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem