Báo nông thôn từ thiện

  • Bất an vì cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường xuống cấp cô Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kháng Nhật gửi tâm thư hy vọng quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng góp sức chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, đủ đầy cho các em học sinh.
  • "Không ngờ tại 1 điểm trường chính, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 100km, thế nhưng sân chơi cho các con thiếu thốn, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, nhà bếp sơ sài, lạc hậu. Đặc biệt là học sinh nơi đây vẫn phải sinh hoạt bằng nước giếng khoan, chưa có nước sạch để sử dụng".
  • Bằng tất cả sự nhiệt huyết, yêu thương, thứ 7 tuần này (10/06) đội ngũ Chương trình "Phiên chợ trái tim" sẽ tiếp tục đồng hành, trao tặng những suất cơm 0 đồng đến người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW.
  • Đó là lời chia sẻ trong niềm vui, hạnh phúc của chị Bùi Thị Lan (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) sau khi ngôi nhà mơ ước của gia đình hoàn thiện.
  • Đến với "Bữa cơm yêu thương", bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chỉ nhận được những suất cơm ấm nóng tình người, mà còn được trải lòng với các thành viên. Tại đây, có những nụ cười hạnh phúc đã nở, những giọt nước mắt cảm động đã tuôn rơi.
  • “Bữa cơm yêu thương” vào thứ Bảy ngày 13/05 sắp tới đây đánh dấu lần thứ 10 chương trình được tổ chức, tiếp tục đón nhận những tình cảm, sự hỗ trợ nồng hậu từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng những cộng tác viên đầy nhiệt huyết.
  • Sau kỳ nghỉ lễ, Phiên chợ trái tim tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương của mình. Đúng 11 giờ trưa thứ 7 tuần này (06/05), Phiên chợ trái tim cùng các nhà tài trợ sẽ trao tặng những suất cơm 0 đồng đến người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW
  • Trưa thứ 6 (28/4), Phiên chợ trái tim cùng các nhà tài trợ thực hiện chương trình “Bữa cơm yêu thương” dành tặng bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân những món quà là các suất cơm trưa ngon dẻo, ấm áp tình người.
  • Trong không khí cả nước hào hứng đón dịp nghỉ lễ kéo dài, có rất nhiều bệnh nhân nghèo cùng người nhà phải ở lại bệnh viện điều trị. Thấu hiểu được sự khó khăn và nỗi thiệt thòi của họ, “Phiên chợ trái tim” tổ chức trao tặng đến bệnh nhân và người nhà của họ cùng người lao động nghèo bữa cơm ý nghĩa.
  • Thay mặt các “nhà hảo tâm nhí”, chiều ngày 18/4 Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Phiên chợ trái tim trao tặng tận tay các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nhi Viện Huyết học Truyền máu TW những phần quà là những quả cam sạch