Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Chiều tối ngày 30.9, tâm bão số 10 (bão Wutip) đã đi vào tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, gây mưa lớn và gió xoáy giật mạnh dữ dội. Bầu trời trắng xóa nước mưa, tầm nhìn ngang giảm thấp.
Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, trạm Khí
tượng đảo Hòn Ngư (Nghệ An) quan trắc được gió giật mạnh 28m/s (cấp 10); đảo
Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh trên
34m/s (cấp 12); Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió giật mạnh 33m/s (cấp 12). Trên đất liền
các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh phổ biến cấp 6-7,
giật cấp 8-9; riêng TP.Đồng Hới (Quảng Bình) có gió giật mạnh 35m/s (cấp 12);
Ba Đồn (Quảng Bình) gió giật mạnh lớn nhất 44m/s (cấp 14). Các tỉnh Hà Tĩnh đến
Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa đo được do bão gây ra phổ biến
từ 70-150mm; một số nơi mưa lớn hơn như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đạt mức 183mm, Tuyên
Hóa (Quảng Bình) 175mm, Ba Đồn nhiều hơn
203mm, TP. Đồng Hới 294mm...
![Dự báo đường đi của bão số 10 (Trung tâm Dự báo KTTVTW) Dự báo đường đi của bão số 10 (Trung tâm Dự báo KTTVTW)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-30/1434780810-bao-10-vao.jpg)
Dự báo đường đi của bão số 10 (Trung tâm Dự báo KTTVTW)
Hồi 19 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào
khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới các tỉnh Hà
Tĩnh - Quảng Bình và nước Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống
cấp 9-10 (từ 75-102 km/h), giật cấp 11-12.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo
hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Bão vượt qua biên
giới Việt - Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt
đới tiếp tục di chuyển về phía tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức
gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).
![Mây trong bão số 10 Mây trong bão số 10](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-30/1434780810-bao-10-vao3.jpg)
Mây trong bão số 10.
Do ảnh hưởng của hoàn
lưu bão, đêm hôm nay (30.9), vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế,
phía nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh, các
tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, riêng khu vực các tỉnh Nghệ
An đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11-12. Các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Theo đó, nguy cơ xảy ra lũ lớn trên các sông ngòi, lũ quét, trượt lở đất đá ở
các sườn núi dốc là rất cao. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đề
phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2-3m.
Lưu Minh Hải ( Lưu Minh Hải)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.