Bão số 4 vào biển Đông, bằng mọi biện pháp phải kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn

Bình Minh Thứ hai, ngày 26/09/2022 11:12 AM (GMT+7)
Bão số 4 (Noru) là cơn bão rất mạnh, cường độ cấp 13-14, giật cấp 16, các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá nêu trên di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão hoặc về nơi tránh trú an toàn.
Bình luận 0

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, bão số 4 đang hoạt động trên khu vực biển Đông. Đây là cơn bão rất mạnh (cường độ cấp 13-14, giật cấp 16), di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền trong ngày 28/9/2022. 

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm, sáng 26/9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ký thông báo hỏa tốc đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá nêu trên di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Bão số 4 vào biển Đông, bằng mọi biện pháp phải kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 (Noru) lúc 7h sáng 26/9. Ảnh: nchmf.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6h00 ngày 26/9/2022, hiện có 177 tàu cá/1.398 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 4, trong đó: Đà Nẵng 07 tàu/45 ngư dân; Quảng Nam: 18 tàu/213 ngư dân; Quảng Ngãi 87 tàu/684 ngư dân; Bình Định 65 tàu/456 ngư dân.

Các tỉnh, thành phố báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trước 6h30 và 17h00 hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện các dự báo Việt Nam và quốc tế đều nhận định bão số 4 (bão Noru) không có sự suy giảm về cường độ, đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định với cường độ từ cấp 13 đến cấp 16.

Lúc 7h sáng nay 26/9, bão số 4 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

"Sau khi đổ bộ vào Philippines, bão có suy giảm cường độ nhưng khi đi vào Biển Đông bão đang có xu hướng mạnh trở lại. Các dự báo quốc tế đều nhận định về cường độ bão rất mạnh, không có dự báo nào bão giảm cường độ khi vào gần bờ các tỉnh Trung Bộ", ông Khiêm nói.

Bão số 4 vào biển Đông, bằng mọi biện pháp phải kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn - Ảnh 2.

Ngư dân Quảng Bình neo đậu tàu cá vào nơi an toàn trước khi bão Noru đổ bộ vào đất liền Ảnh: Trần Anh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14.

Cụ thể, từ trưa 27/9, trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Từ tối và đêm 27/9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Trên đất liền, từ gần sáng 28/9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. 

Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm 28/9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28/9 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Từ chiều 27 đến 28/9 ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ 28 đến 30/9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem