Bão số 9 (bão RAI): Nhấn chìm nhiều nhà bè du lịch, phá hỏng hàng trăm lồng nuôi thủy sản ở Khánh Hòa

Công Tâm Chủ nhật, ngày 19/12/2021 20:15 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão số 9 (bão RAI), sóng to kèm theo gió mạnh đã nhấn chìm nhiều nhà bè du lịch và làm hư hỏng rất nhiều lồng nuôi trồng thủy sản của người dân Bình Hưng, xã Cam Bình, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của bão số 9 (bão RAI) kết hợp với không khí lạnh, nên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa lớn, gió rất mạnh trên vùng biển TP.Nha Trang và TP.Cam Ranh.

Đặc biệt, tại khu vực Bình Hưng, xã Cam Bình, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) sóng to kèm theo gió lớn đã nhấn chìm nhiều nhà bè du lịch và cuốn trôi hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Bão số 9: Nhấn chìm nhiều nhà bè du lịch và phá hỏng hàng trăm lồng nuôi thủy sản ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Sóng to, gió mạnh làm nhấn chìm nhiều lồng nuôi thủy sản của người dân. Ảnh: CTV

Người dân địa phương cho biết, khu vực này bà con nuôi các loại thủy sản như: Tôm hùm xanh và tôm hùm bông, cá bớp, cá chim… Mưa bão làm làm thiệt hại ước tính tiền tỷ.

Theo ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình, qua thống kê sơ bộ, thiệt hại bè nuôi tôm khoảng trên 90 bè, chưa tính bè du lịch bị thiệt hại khoảng 120 hộ. Theo đó, tổng thiệt hại tài sản trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, về con số chính xác vẫn chưa có thống kê cụ thể vì phải đợi biển yên, người dân lặn xuống kiểm đếm số lồng tôm bị hư hỏng. 

Theo lãnh đạo UBND xã Cam Bình, khu vực đảo Bình Hưng có 1.200 hộ thì có đến 90% là hộ nuôi tôm hùm. Trước đó, chính quyền đã vận động người dân rời khởi lồng bè vào đất liền nên không có thiệt hại về người.

Bão số 9: Nhấn chìm nhiều nhà bè du lịch và phá hỏng hàng trăm lồng nuôi thủy sản ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Các lồng bè bị sóng nhấn phá vỡ, nhiều nhà bè du lịch hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Một diễn biến khác, theo Ban Tuyên huấn Lữ đoàn 146, bão RAI chủ yếu ảnh hưởng ở khu vực xã đảo Song Tử Tây. Cụ thể từ 3h sáng 18/12, gió bão mạnh trên cấp 9 giật trên cấp 11. Đến 10h sáng cùng ngày, gió bão cấp 11, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Đỉnh điểm của bão là từ 12h30 đến 14h30 ngày 18/12, gió bão cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 16, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội.

Bão số 9: Nhấn chìm nhiều nhà bè du lịch và phá hỏng hàng trăm lồng nuôi thủy sản ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Người dân Nha Trang bất chấp nguy hiểm ra tắm biển. Ảnh: Công Tâm

Thống kê sơ bộ, làm tốc mái trên 2.550m2 ngói, vỡ trên 100m2 kính cường lực; hỏng 220 tấm pin năng lượng mặt trời, tốc mái trên 400m2 vườn và sập 4 vườn tăng gia. 

Về cây xanh, đảo Song Tử Tây thiệt hại nặng với trên 90% cây cối trên đảo bị tróc gốc và gãy. Tuy nhiên, nhờ phòng tránh tốt nên quân, dân trên đảo và các ngư dân tránh trú bão đều đảm bảo an toàn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem