Bão số 9 vào biển Đông, dân Khánh Hòa hối hả bán hải sản chạy bão

Công Tâm Thứ bảy, ngày 18/12/2021 18:51 PM (GMT+7)
Trong hai ngày 17 và 18/12, các tàu cá đánh bắt xa bờ đã tấp nập vào cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng,TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để bán hải sản và tranh thủ neo đậu, trú ẩn tránh bão số 9.
Bình luận 0

Qua ghi nhận của PV, các tàu cá đánh bắt xa bờ đã tấp nập vào cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng,TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để bán hải sản cho các thương lái và tranh thủ neo đậu, trú ẩn an toàn tránh tác động của bão số 9.

Bão Rai vào Biển Đông, dân Khánh Hòa hối hả bán hải sản chạy bão - Ảnh 1.

Các ngư dân tranh thủ bán hải sản cho các thương lái để tránh trú bão số 9 (bão RAI). Ảnh: C.T

Ông Văn Đình Tiến (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu KH 95994 TS) cho biết: "Những ngày qua, tôi và các bạn thuyền đã liên tục được cập nhật thông tin về diễn biến phức tạp của cơn bão RAI- bão số 9. Nhận thấy được sự phức tạp của bão nên sau 20 ngày lênh đênh trên đánh bắt trên biển chúng tôi đã quay lại cảng để xuất bán hải sản và neo đậu cho an toàn chờ qua bão sẽ đi đánh bắt trở lại". 

Bão Rai vào Biển Đông, dân Khánh Hòa hối hả bán hải sản chạy bão - Ảnh 2.

Hàng chục tấn hải sản được người dân hối hả bán .Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Văn Ba - Phó Trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết: "Đơn vị đã sắp sếp cho các ghe tàu trong và ngoài tỉnh neo đậu tránh trú bão số 9 an toàn. Cùng với đó, các ngư dân và thuyền viên sẽ được kiểm tra y tế sau khi cập cảng. Tính đến sáng nay (18/12) đã có 280 ghe tàu vào trú ẩn ở cảng Hòn Rớ. Trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân tiếp tục vào trú ẩn để tránh thiệt hại xảy ra". 

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão số 9 an toàn.

Đồng thời, thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18h ngày 17/12.

Bão Rai vào Biển Đông, dân Khánh Hòa hối hả bán hải sản chạy bão - Ảnh 3.

Ngư dân vận chuyển hải sản trước khi bão số 9 vào. Ảnh: C.T

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (18/12), vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Bão Rai vào Biển Đông, dân Khánh Hòa hối hả bán hải sản chạy bão - Ảnh 4.

Các thuyền viên đưa tàu neo đậu để bán hải sản và đợi sau bão sẽ đánh bắt trở lại. Ảnh: C.T

Trong ngày và đêm nay, bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. 

Đến 7 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem