Bảo tàng Dân tộc học tiếp nhận tài liệu mới

Thứ năm, ngày 08/12/2011 09:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 1.700 ấn phẩm về các lĩnh vực dân tộc học, lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng - tôn giáo... vừa được gia đình cố GS - TS Bế Viết Đẳng - nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học và nhà dân tộc học quá cố Cầm Trọng trao tặng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Bình luận 0

GS-TS Bế Viết Đẳng là một trong những nhà khoa học đầu ngành dân tộc học Việt Nam với nhiều công trình có giá trị về lịch sử và văn hoá tộc người nói chung; về các dân tộc Dao, Pà Thẻn; các dân tộc nói ngôn ngữ Tày- Thái và các dân tộc ở Đăk Lăk.

Nhà dân tộc học Cầm Trọng có hơn 50 năm nghiên cứu về dân tộc Thái. Năm 2000, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem