Báo Thái Lan ngưỡng mộ tài "nhìn xa, trông rộng" của HLV Park Hang-seo

Long Nguyên Thứ ba, ngày 18/08/2020 19:40 PM (GMT+7)
Tờ Siam Sport của Thái Lan vừa có bài viết về đợt tập trung của ĐT U22 Việt Nam, trong đó đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng xây dựng kế hoạch chu đáo của HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Trong tháng 8, kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam bị hủy do lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn sang năm 2021. Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn bận bịu với công việc ở ĐT U22 Việt Nam.

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã lên danh sách ban đầu gồm 48 cầu thủ. Tất cả thành viên trong đội đã lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 16/8 và đều nhận được kết quả âm tính vào ngày 17/8. Điều đó tạo thuận lợi để cả đội bắt đầu tập luyện trong ngày hôm nay (18/8).

Báo Thái Lan ngưỡng mộ tài "nhìn xa, trông rộng" của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

ĐT U22 Việt Nam đã hoàn thành việc xét nghiệm trong đợt tập trung này

Việt Nam hiện đang là ĐKVĐ môn bóng đá nam SEA Games sau khi thi đấu thành công tại Đại hội thể thao khu vực tổ chức ở Philippines cuối năm 2019. SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021 nên việc bảo vệ tấm HCV là một trong những nhiệm vụ quan trọng của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xây dựng kế hoạch dài hạn để có được lực lượng mạnh nhất cho SEA Games 31.

Trong khi đó, Thái Lan chơi không thành công thời gian gần đây. Ở cấp độ trẻ, họ cũng lép vế so với Việt Nam. Tại vòng loại VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan đã thua đậm U23 Việt Nam 0-4. Sau đó, ở SEA Games 30, U22 Thái Lan đã bị loại ngay từ vòng bảng do không thể đánh bại U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng.

Báo Thái Lan ngưỡng mộ tài "nhìn xa, trông rộng" của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Bóng đá trẻ Việt Nam lấn lướt Thái Lan trong những cuộc đọ sức gần đây

Đánh giá cao về sự chuẩn bị của VFF và HLV Park Hang-seo, tờ Siam Sport viết: “VFF không hề coi thường công tác chuẩn bị và lên phương án bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Việt Nam là nước đăng cai và đại hội sẽ được tổ chức tại Hà Nội. U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch ở giải đấu này. Ở SEA Games 30, họ đã giành huy chương vàng tại Philippines.

Để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam, HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị trước đó tới 15 tháng. Một sự chuẩn bị cực xa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem