Bảo tiêu

  • Từng được kỳ vọng là mô hình xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến nhất tại Thái Nguyên, đến nay Nhà máy Xử lý và tái chế rác thải Sông Công (Thái Nguyên) đã trở thành “cục nợ” thật sự đối với đơn vị quản lý.
  • Ra trường với tấm bằng cử nhân loại khá, Trần Thanh Sơn (SN 1989, ở xóm Đồ Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dễ dàng vào làm việc cho một công ty nước ngoài, nhưng rồi anh đã quyết định bỏ việc về quê mở trang trại nuôi chim bồ câu, gà đồi mà anh đam mê từ lâu.
  • Chuyển đất lúa sang cây trồng khác ở ĐBSCL đang có nhiều hứa hẹn khi các doanh nghiệp đã cam kết sẽ sẵn sàng bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân khi làm chuyển đổi.
  • Ký hợp đồng với 2.000 hộ nông dân bao tiêu gấc trong 10 năm, doanh nhân Phạm Hồng Cương đã quyết định hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật, hạ tầng cho nông dân, với kinh phí khoảng 20 triệu đồng/ha.
  • Sáng 28.4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện nghèo ven biển Lộc Hà.
  • Các doanh nghiệp VN đang ráo riết xây dựng các cánh đồng lớn liên kết với nông dân, với quyết tâm xây dựng thương hiệu lúa gạo VN. Phóng viên NTNN đã trò chuyện với tân Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ông Nguyễn Hùng Linh về vấn đề này.
  • Mô hình hợp tác sản xuất ngô (bắp) giống, ngô thương phẩm có sự bao tiêu đầu ra của các doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đang đem lại hiệu quả cao. Hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhờ đó cũng được đẩy mạnh.
  • Xuân Thới Thượng là một trong những xã điểm về xây dựng nông thôn mới (NTM) của TP.HCM. Những năm qua, Hội Nông dân xã đã có nhiều chương trình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.
  • Hội nông dân (ND) huyện Hương Sơn phối hợp Công ty Á Châu đang triển khai mô hình trồng và bao tiêu bí đỏ Nhật Bản tại xã Sơn Trung (20 hộ) và Sơn Giang (50 hộ).
  • UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay đã có 20 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.