Bảo tiêu

  • Từ bỏ mức lương cán bộ kỹ thuật thủy sản hơn chục triệu đồng mỗi tháng và quyết tâm làm giàu trên chính quê hương, anh Hồ Phúc Hoàng (SN 1987) ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phủ xanh “vùng đất chết”.
  • Việc UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu của doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân ở địa phương. 
  • Ngày 2.7, ông Lê Văn Đời - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hậu Giang cho biết: “Niên vụ mía năm nay, do được bao tiêu toàn bộ mía nên nông dân phần nào đã an tâm và lần đầu tiên có nhiều khả năng tỉnh sẽ không cần liên kết với các nhà máy đường ở tỉnh bạn vào hỗ trợ tiêu thụ mía cho người dân”.
  • Trong lúc người tiêu dùng Việt Nam đang xa lạ với các loại rau thơm có xuất xứ từ châu Âu, bà Phạm Thị Thu Cúc (thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã tiên phong trồng thử. Hiện nay, mỗi năm bà có thu nhập gần 1,2 tỷ đồng từ mô hình mới mẻ này.
  • Để bưởi Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) có cơ hội xuất khẩu, nông dân đã đầu tư sản xuất bưởi thương hiệu GlobalGAP. Vậy mà, khi đã đạt thành quả, nhiều công ty, siêu thị nước ngoài về đặt hàng bao tiêu sản phẩm bưởi thì nông dân nơi đây lại đồng loạt ngừng sản xuất...
  • Ngay từ đầu năm 2014, không muốn “chiếc bánh ngon” mất hết về tay những ông lớn trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh tay đầu tư, xây dựng vùng lúa nguyên liệu cho riêng mình.
  • Ngày 18.6, TAND tỉnh Đăk Lăk đã mở phiên tòa lưu động, xét xử Nguyễn Văn Lam (SN 1983, trú thôn 1, xã Ea Răl, huyện Ea H’Leo- Đăk Lăk) về 2 hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Lam bị tuyên tổng hình phạt 21 năm tù giam.
  • Hội ND huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản cho ND.
  • Từng được kỳ vọng là mô hình xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến nhất tại Thái Nguyên, đến nay Nhà máy Xử lý và tái chế rác thải Sông Công (Thái Nguyên) đã trở thành “cục nợ” thật sự đối với đơn vị quản lý.
  • Ra trường với tấm bằng cử nhân loại khá, Trần Thanh Sơn (SN 1989, ở xóm Đồ Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dễ dàng vào làm việc cho một công ty nước ngoài, nhưng rồi anh đã quyết định bỏ việc về quê mở trang trại nuôi chim bồ câu, gà đồi mà anh đam mê từ lâu.