Báo Trung Quốc nói điều bất ngờ về chiến tích của bóng đá Việt Nam

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 13/09/2019 07:20 AM (GMT+7)
Tờ Sina vừa có một vài phân tích chỉ rõ lý do vì sao bóng đá Việt Nam gặt hái thành công vang dội gần 2 năm qua.
Bình luận 0

ĐT U22 Việt Nam vừa gây tiếng vang khi đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu ở Vũ Hán (8/9). Đã 4 ngày kể từ khi trận đấu kết thúc nhưng đây vẫn là chủ đề được truyền thông Trung Quốc khai thác rất nhiều.

img

Truyền thông Trung Quốc ấn tượng vì sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.

Trong một bài phân tích vào hôm nay, tờ Sina đã chỉ rõ nguyên nhân khiến bóng đá Trung Quốc tụt hậu suốt thời gian dài, đồng thời lý giải những yếu tố giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa.

“Sự trỗi dậy và lớn mạnh của bóng đá Việt Nam những năm gần đây không hề khiến NHM Trung Quốc ngạc nhiên. Bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công từ năm 2018, đầu tiên là ngôi Á quân giải U23 châu Á ở Thường châu, kế đến là lọt vào bán kết Asiad.

Ở Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã xuất sắc lọt vào tứ kết. Trước đó, họ đã vô địch AFF Cup 2018. Đầu năm nay, U18 Trung Quốc cũng thất bại trước U18 Việt Nam.

Tất cả đều nhận thấy thành công của bóng đá Việt Nam đến từ sự hợp tác đào tạo trẻ với các nền bóng đá mạnh, điển hình là Pháp và CLB Arsenal. Ngoài ra, quyết định bổ nhiệm HLV Park Hang-seo cũng là yếu tố quan trọng mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam. Hơn tất cả, thành công của bóng đá Việt Nam đến từ sự đồng lòng của cả một dân tộc”, trích bài viết của tờ Sina.

Ngoài những yếu tố kể trên, tờ Sina cho rằng một trong những yếu tố nữa giúp bóng đá Việt Nam gây tiếng vang gần 2 năm qua là sự phát triển mạnh mảng bóng đá phong trào và đường phố, từ đó phát hiện ra những tài năng trẻ đầy triển vọng. Đây là điều bóng đá Trung Quốc không có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem