Báo Trung Quốc thông tin sai lệch, bôi xấu dàn sao HAGL

Thứ sáu, ngày 18/03/2022 19:10 PM (GMT+7)
Báo Trung Quốc mới đây đã đưa ra thông tin sai lệch từ những phát biểu của bầu Đức, bôi xấu dàn sao của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường,...
Bình luận 0

Mới đây, tờ Sohu của Trung Quốc đã có bài viết bình luận về HAGL xoay quanh những phát biểu của bầu Đức. Đáng chú ý, trang báo này đưa thông tin sai lệch khi cho rằng, dàn sao của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... muốn được tăng lương.

"CLB Hà Nội và HAGL đều là những đội bóng có bề dày truyền thống ở giải V.League, công tác đào tạo trẻ rất tốt, có nhiều cầu thủ trẻ nhưng số tiền lương lại phân bố theo độ tuổi. Nói cách khác, bạn càng lớn tuổi thì lương càng cao và nếu bạn càng trẻ thì lương càng thấp.

Báo Trung Quốc thông tin sai lệch, bôi xấu dàn sao HAGL - Ảnh 1.

Báo Trung Quốc ám chỉ Công Phượng và các đồng đội đòi tăng lương.

Nhưng lực lượng chính của 2 CLB này hầu hết đều là những người trẻ tuổi nên điều này cũng khiến nhiều cầu thủ cảm thấy bất bình.

Các cầu thủ HAGL được bầu Đức ám chỉ bao gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh. Ở trận đấu mới nhất, Công Phượng là người đã thi đấu xuất sắc nhất và ông chủ của HAGL (bầu Đức) nói rằng HAGL có nhiều cầu thủ trẻ, và ai muốn ra đi cứ có thể ra đi".

Có thể thấy, thông tin mà tờ Sohu vừa đưa ra là không thật sự chính xác, đặc biệt là việc cho rằng một số cầu thủ HAGL đang muốn kêu gọi tăng lương. Trước đó, chính bầu Đức đã khẳng định rằng các cầu thủ HAGL không thi đấu vì tiền.

Báo Trung Quốc thông tin sai lệch, bôi xấu dàn sao HAGL - Ảnh 2.

Bầu Đức khẳng định tiền không thể mua được cầu thủ HAGL.

"Tôi rất thoải mái, ai hết hợp đồng mà muốn ra đi thì cứ đi. HAGL rất nhiều cầu thủ, thậm chí còn cho Hải Phòng và CAND mượn. Nhưng vấn đề là có cầu thủ nào chịu đi không? Cầu thủ của tôi không vì tiền nên khó tác động lắm.

Bây giờ, các cầu thủ HAGL đã trưởng thành, có quyền tự do rồi. Chúng tôi tôn trọng họ. Thấy chỗ nào tương lai sáng sủa hơn, cứ ra đi tìm thử thách. Nhưng tình cảm của cầu thủ HAGL với tôi như cha con, nên đã ai xin đi đâu".

Thực tế, Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội cùng lứa đều trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG và có thời gian gắn bó rất dài cùng với đội chủ sân Pleiku. Do đó, không có chuyện những ngôi sao này yêu cầu tăng lương hay muốn rời đi vì không được đáp ứng về mức đãi ngộ.

An Nhiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem