Báo Trung Quốc tố Mỹ "mất trí" khi cáo buộc Bắc Kinh cố đánh cắp thứ này

Thứ năm, ngày 14/05/2020 10:37 AM (GMT+7)
Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cáo buộc chính quyền Donald Trump "hoàn toàn mất trí" khi tố Bắc Kinh đang cố đánh cắp nghiên cứu về vắc-xin Covid-19 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai siêu cường tiếp tục gia tăng.
Bình luận 0

Trong một bài xã luận được đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu, nhà báo Trung Quốc Li Qingqing gay gắt cáo buộc chính quyền Mỹ đã "hoàn toàn mất trí".

Tuyên bố trên nhằm đáp trả cáo buộc của Mỹ rằng tin tặc làm việc cho chính phủ Trung Quốc đang cố gắng đánh cắp dữ liệu nghiên cứu vắc-xin ngừa Covid-19 từ các công ty dược phẩm Mỹ.

 Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) mới đây đã cảnh báo các giám đốc điều hành của công ty dược của Mỹ rằng Bắc Kinh đang sử dụng các tin tặc để truy cập dữ liệu liên quan đến vắc-xin và phương pháp điều trị Covid-19. 

Các cơ quan an ninh trên khuyên các công ty tăng cường an ninh mạng, cũng như quét các ứng dụng web truy cập trái phép, sửa đổi hoặc có các hoạt động bất thường.

Tuy nhiên, Thời báo Hoàn cầu cho rằng, Mỹ không hề có bằng chứng cho những cáo buộc của họ.

Nhà báo  Li Qingqing cảnh báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tuyệt vọng đổ lỗi cho Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng dư luận về cách xử lý của chính ông đối với cuộc khủng hoảng sức khỏe ở Mỹ.

Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem