Báo Ukraine: Quân ly khai vẫn không ngừng nã pháo, đạn cối

Minh Nhân (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 12/10/2014 18:34 PM (GMT+7)
Tờ báo Unian (12.10) dẫn nguồn tin từ Trung tâm Báo chí Khu vực Chống khủng bố (ATO) của Ukraine cho hay, trong những ngày qua quân ly khai vẫn không ngừng tấn công hỏa lực vào các vị trí ở Debalcevo, Avdiyivka và Happiness. 
Bình luận 0

Nguồn tin trên ước tính, có tất cả khoảng 36 lần đạn pháo tấn công vào các khu vực chốt kiểm soát và quan sát của Ukraine. “Số lượng các vụ tấn công lớn nhất tập trung vào mạng lưới trạm kiểm soát ở gần Debalcevo, Avdiyivka và Happiness (Shchastya)”, báo cáo của Trung tâm báo chí khu vực ATO cho biết.

img

Nhiều vị trí chốt kiểm soát của Ukraine vẫn bị pháo kích, súng cối của quân ly khai tấn công. Ảnh: Unian

Báo cáo này cũng lưu ý rằng,quân ly khai đã sử dụng súng cối, pháo, các vũ khí cầm tay, hệ thống chống tăng và pháo phản lực đa nòng Grad để tấn công vào quân đội Ukraine. Xung quanh sân bay Donetsk cũng đã diễn ra 2 lần tấn công bằng súng phòng không và các vũ khí nhỏ cầm tay. Song những khu vực chiến lược vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh Ukraine.

Báo cáo cáo buộc nhóm quân ly khai đã sử dụng pháo phản lực đa nòng BM-21 Grad bắn vào các vị trí của lực lượng an ninh Ukraine gần làng Sands và sử dụng  súng cối tấn công vào gần Kamenka.

Trong khi đó, theo Rferl.org cho biết, hôm 10.10, ở khu vực Kuibyshev pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Còn theo Live5news thông tin, hôm 10.10, pháo kích của quân ly khai đã phá hủy ít nhất 10 ngôi nhà và 3 kiốt ở khu vực Donetsk, đường cung cấp khí đốt bị phá hủy.

img

Pháo kích phá hủy nhiều ngôi nhà ở Donetsk hôm 10.10. Ảnh: CBS

Được biết, hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 Grad vẫn được cho là loại vũ khí chủ lực trong các cuộc pháo kích của quân ly vào phía quân lực Ukraine ở miền Đông nước này.

Hiện để đối phó với Grad, quân đội Ukraine đã tiến hành trang bị nâng giáp cho các xe bọc thép, chế nhiều loại xe chiến đấu dựa trên nền tảng xe hơi dân dụng nhằm tạo nên tính cơ động cao khi tác chiến. Đồng thời giới chức cấp cao của Ukraine cũng không ngừng thị sát, kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu và động viên binh sĩ tham chiến ở khu vực ATO. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem