Bảo vệ con trước tội ác

Thứ ba, ngày 31/07/2012 20:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ hai đứa trẻ 4 tuổi và 8 tuổi, một bị giết chết, một bị hiếp dâm vừa xảy ra ở thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, gây chấn động dư luận. Vụ án kinh hoàng, kẻ sát nhân quá man rợ, gây ra tội ác tày trời.
Bình luận 0

Nhưng điều đáng sợ là ở chỗ, số vụ án tương tự như vậy không phải cá biệt, mà đã xảy ra ở một số nơi. Tình trạng này tăng là dấu hiệu đạo đức xã hội đang tuột dốc, pháp luật bị coi thường...

Bị xâm hại tình dục, nạn nhân ở tuổi trưởng thành thường bị chấn thương tinh thần rất nặng nề, hậu quả không thể lường hết, có người bị trầm cảm, không hòa nhập được với cuộc sống. Nếu nạn nhân là trẻ em thì hậu quả còn khủng khiếp hơn. Càng nghĩ, càng thêm đau lòng. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, từ 2006 - 2010, toàn quốc phát hiện gần 7.900 vụ xâm hại trẻ em với hơn 8.400 em bị xâm hại; bắt giữ hơn 9.600 đối tượng gây án.

Năm 2011, có gần 1.500 vụ xâm hại trẻ em trên toàn quốc với hơn 1.600 đối tượng gây án, 1.640 em bị xâm hại. Chỉ với các trường hợp phát hiện được đã có con số đáng sợ như vậy, còn biết bao nhiêu vụ khác mà nạn nhân vì nhiều lý do khác nhau đành cam chịu đau khổ trong câm lặng, trong đó không loại trừ lý do người trong gia đình, dòng họ gây án, hoặc nạn nhân thiếu hiểu biết pháp luật nên không biết cách để khai báo, tố giác...

Nếu thống kê đầy đủ các trường hợp trẻ em bị xâm hại và phân tích, phân loại các nhóm đối tượng, chắc chắn nạn nhân tập trung nhiều nhất vào nhóm các gia đình nghèo và sống ở vùng nông thôn, ngoại thành. Vì nghèo nên cha mẹ phải lo tần tảo kiếm sống, không có thời gian chăm sóc con cái; vì nghèo nên bố mẹ không có kiến thức để bảo vệ con cái khỏi các nguy cơ bị xâm hại.

Tình trạng suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật còn diễn ra phổ biến và gia tăng, nên các bậc cha mẹ phải tự biết cách bảo vệ con cái của mình trước. Phải sắp xếp công việc và sinh hoạt gia đình để trẻ em khỏi bị bỏ bê, ở nhà hay ra đường một mình. Nếu bố mẹ tham công tiếc việc mà trả giá về cuộc đời hay mạng sống của đứa con là điều không thể chấp nhận.

Các địa phương, đoàn thể cũng phải có biện pháp tuyên truyền cho người dân được biết các loại tội phạm cũng như biện pháp phòng tránh. Đoàn, hội có nhiều, và họ cần chung tay lo những việc sát sườn này cho dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem