Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna

Thứ năm, ngày 02/12/2021 06:40 AM (GMT+7)
Barbados trở thành nước Cộng hòa “trẻ nhất thế giới” ngày 30/11. Tư cách mới của quốc gia cùng với hình tượng Anh hùng Dân tộc của ngôi sao nhạc Pop cũng là nữ tỷ phú trẻ Rihanna, được dự đoán sẽ thúc đẩy “bùng nổ” du lịch dịp cuối năm cho “Thiên đường nhiệt đới” vùng Caribbea này.
Bình luận 0
Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 1.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của nữ Tổng thống nước Cộng hòa Barbados - bà Sandra Mason - tại Heroes Square (Quảng trường Anh hùng) ở Thủ đô Bridgestown đêm 30/11. (Ảnh: Getty)

Du lịch Barbados được quảng bá rộng rãi hơn với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop - nữ tỷ phú trẻ Rihanna

Barbados là một đảo quốc thuộc khu vực Bắc Mỹ, ở phía tây Đại Tây Dương và phía đông vùng biển Caribbea. Ngày 30/11 đánh dấu mốc lịch sử Barbados tách khỏi Vương quốc Anh, trở thành nước Cộng hòa.

Với diện tích 439km vuông, Barbados là đảo cực nhỏ với dân số chỉ khoảng 300.000 người. Nền kinh tế Barbados chủ yếu dựa vào du lịch, ngân hàng và chế biến đường. Trong khi nền văn hóa của Barbados mang đặc trưng pha trộn giữa các nền văn hóa Tây Phi, Anh, Bồ Đào Nha, Ấn Độ…

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 2.

Nữ Thủ tướng Mia Mottley (trái) và nữ Tổng thống Sandra Mason (phải) dự nghi thức tôn vinh ngôi sao nhạc Pop Rihanna (giữa) danh hiệu Anh hùng Dân tộc, tại Heroes Square (Quảng trường Anh hùng) ở Thủ đô Bridgestown đêm 30/11. (Ảnh: Getty)

Đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ - nhạc sĩ… Rihanna (sinh năm 1988) là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Barbados. Rihanna phát triển sự nghiệp âm nhạc tại Mỹ, nhanh chóng trở thành "hiện tượng âm nhạc" và ngôi sao nhạc Pop. Rihanna đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại và là nữ ca sỹ - nhạc sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản 1,7 tỷ USD (theo Forbes).

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 3.

Năm 2018 siêu ngôi nhạc Pop Rihanna trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Barbados, đảm trách sứ mệnh chính liên quan đến thúc đẩy giáo dục, du lịch và đầu tư cho "Thiên đường nhiệt đới" vùng Caribbea này. (Ảnh: Getty)

Ngôi sao Rihanna vừa được vinh danh Anh hùng Dân tộc trong ngày Barbados tuyên bố là nước Cộng hòa 30/11. Sự kiện này được kỳ vọng giúp đẩy nhanh hơn tiến trình phục hồi du lịch của nước Cộng hòa "trẻ nhất thế giới", trước mắt là tạo sự "bùng nổ" du lịch mùa Đông (cuối năm 2021 - đầu năm 2022).

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 4.

Sau khi trở thành Đại sứ Văn hóa của Barbados năm 2008, ngôi sao nhạc Pop Rihanna ký hợp đồng với Cơ quan Du lịch Barbados năm 2011, độc quyền quảng bá cho đảo quốc quê hương cô như một trong những điểm đến du lịch hàng đầu vùng Caribbea. (Ảnh: repeatingislands)

Mốc lịch sử hứa hẹn thúc đẩy du lịch của nước Cộng hòa "trẻ nhất thế giới" Barbados

Được coi như cửa ngõ thực sự dẫn vào khu vực Đông Caribbea, Barbados mang đến những trải nghiệm vùng Caribbea đích thực nhất với di sản văn hóa rực rỡ, lịch sử đặc biệt phong phú và cảnh quan đa dạng, ngoạn mục.

Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19, ngành du lịch của "Thiên đường nhiệt đới" Barbados bắt đầu khởi sắc trở lại với kỷ lục đón 10.819 lượt khách du lịch đến bằng đường hàng không trong tháng 7/2021.

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 5.

Khách du lịch tham quan Thủ đô Bridgetown của "Thiên đường nhiệt đới" Barbados. (Ảnh: Shutterstock)

Giới chức Barbados cho biết: nước Cộng hòa "trẻ nhất thế giới" này sẽ thay đổi mô hình du lịch nhằm thu hút khoảng 2 triệu khách du lịch tới "Thiên đường nhiệt đới" này quanh năm. Thay vì chỉ đón "những chú chim tuyết" - dòng khách du lịch đổ đến đây để "trốn" băng tuyết mùa Đông nơi quê nhà - chỉ trong 6 tháng mỗi năm.

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 6.

Năm 2022 "Thiên đường nhiệt đới" Barbados dự kiến tung ra toàn bộ lịch sự kiện với các hoạt động chủ đạo hàng tháng để thu hút những người thích du lịch mạo hiểm, đua ngựa, đua ô tô…(Ảnh: travelandynews)

Barbados đã gia hạn Welcome Stamp programme (Chương trình con Tem Chào mừng - được đưa ra từ tháng 6/2020, thiết lập hệ thống thị thực cho phép khách du lịch tới Barbados để làm việc từ xa trong thời gian tối đa 12 tháng). Năm 2022 Barbados dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa du lịch di sản và các tour du lịch phiêu lưu mạo hiểm.

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 7.

Tour đưa khách du lịch tới "Thiên đường nhiệt đới" Barbados tham quan hang Harrison và lặn ngắm sinh vật biển bằng tàu ngầm Atlantis. (Ảnh: Viator)

Theo một báo cáo mới đây của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), lĩnh vực du lịch tại vùng Caribbea đang phục hồi nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới; với đóng góp của du lịch vào GDP ước tính tăng hơn 47% năm 2021 - tương ứng với 12 tỷ USD, do cả chi tiêu du lịch nội địa và quốc tế. WTTC cũng lưu ý rằng với tốc độ phục hồi hiện nay, lĩnh vực du lịch vùng Caribbea có thể tăng năm sau cao hơn năm trước 28,7% năm 2022 - tương ứng với mức tăng 10 tỷ USD.

Barbados kỳ vọng “bùng nổ” du lịch cuối năm với hình tượng mới của ngôi sao nhạc Pop Rihanna - Ảnh 8.

Lĩnh vực du lịch tại vùng Caribbea được Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) đánh giá là đang phục hồi nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. (Ảnh: Viator)

Trong khi nền kinh tế toàn cầu được ước tính cũng có mức tăng năm sau cao hơn năm trước từ lĩnh vực du lịch và lữ hành là 30,7% năm 2021 - tương ứng với 1,4 nghìn tỷ USD, chủ yếu nhờ chi tiêu trong nước.



Linh Quyên (Prnewswire, Barbadostoday.bb …)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem