Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Hùng (40 tuổi), Hoàng Văn Tiến (31 tuổi), cùng trú tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và Nguyễn Xuân Hồng (29 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
3 đối tượng này bị bắt vào ngày 22/9 sau hơn 4 tháng Công an tỉnh Đắk phối hợp với Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an xác lập chuyên án điều tra.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2019/images/2019-09-23/trom-ket-sat-1569206016-width640height396.jpg)
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2019/images/2019-09-23/trom-ket-sat-2-1569206090-width640height410.jpg)
Các đối tượng bị công an bắt giữ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19/5, Hùng, Tiến và Hồng gặp nhau, bàn bạc việc trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất, các đối tượng chuẩn bị 1 kìm cộng lực, 2 chiếc xà beng rồi chở nhau đi dò la trên khu vực các xã của 2 huyện Krông Búk và Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Phát hiện nhà ông Bùi Văn T. (60 tuổi, ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng) không có ai, 3 đối tượng đã phá khóa cửa sau, đột nhập vào nhà. Tại đây, các đối tượng đã phát hiện một chiếc két sắt nên cùng nhau mang ra ngoài.
Sau đó, các đối tượng dùng xà beng phá két sắt lấy đi hàng chục dây chuyền, nhẫn vàng và vàng miếng với tổng trọng lượng 24,6 lượng. Toàn bộ số tài sản lấy được cả ba chia nhau bán tiêu xài cá nhân.
Sau khi gây án, Hùng ở lại xã Ea Toh, huyện Krông Năng còn Tiến và Hồng trốn xuống TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Theo định giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản mà các đối tượng trộm cắp được là trên 700 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản khác ở các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Được biết, Tiến từng có 2 tiền án, Hùng có 4 tiền án và Hồng có 3 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.