Bắt bốn bảo vệ đánh chết người

Thứ sáu, ngày 29/10/2010 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai vừa điều tra, khám phá vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.
Bình luận 0

Cơ quan điều tra đã bắt 4 đối tượng: Trần Nam Thanh (SN 1969); Đặng Văn Tuấn (SN 1982); Trần Đăng Tuấn (SN 1980) và Nguyễn Duy Dương (SN 1972), đều là nhân viên bảo vệ Công ty HDT, làm nhiệm vụ bảo vệ tại chốt công trình xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo điều tra của Công an, do mâu thuẫn giữa Trần Nam Thanh và anh Phạm Vũ Hợp (SN 1972), là công nhân công trình, khoảng 2 giờ ngày 21-10, Thanh rủ các đốt tượng trên mang tuýp sắt và gậy cao su đến chỗ ngủ của anh Hợp để đánh, làm anh Hợp gãy 6 xương sườn bên trái và bị thương ở vùng đầu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem