Bất chấp giãn cách, 15 đối tượng lên núi soi đèn, đánh bạc lúc rạng sáng

PV BMT Thứ hai, ngày 06/09/2021 12:01 PM (GMT+7)
15 đối tượng phân công canh gác chặt chẽ, lên núi đánh bạc từ 22h - 4h giữa giãn cách.
Bình luận 0

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo điều 321; 322 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa" tại khu vực núi Bầng lúc 2h sáng 30/8 tại thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà.

Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Bất chấp giãn cách, 15 đối tượng lên núi soi đèn, đánh bạc lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Hiện trường đánh bạc trên núi lúc 2h sáng ngày 30/8. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an phát hiện ngoài 13 đối tượng bị bắt giữ, có 2 đối tượng đã trốn thoát. Sau khi được vận động, 2 đối tượng sau đó đã tự giác đến cơ quan điều tra đầu thú.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan Công an nhận định đây là tụ điểm đánh bạc có tính chất phức tạp, mở rộng điều tra xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc, chủ yếu các con bạc là người địa phương do đối tượng Đặng Danh Bình (SN 1975, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) cầm đầu. 

Khi đánh bạc có tổ chức phân công canh gác chặt chẽ, các đối tượng thường tiến hành đánh vào thời gian đêm khuya từ khoảng 22h - 4h ngày hôm sau và thường chọn địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở hoang vu để tổ chức.

Ngoài ra, các đối tượng thường thay đổi địa điểm đánh bạc liên tục nhằm tránh sự phát hiện, gây khó khăn cho công tác nắm tình hình của cơ quan Công an.

Bất chấp giãn cách, 15 đối tượng lên núi soi đèn, đánh bạc lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Một số đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHT

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 của tỉnh Hà Tĩnh nhưng vì muốn hưởng lợi, kiếm tiền để tiêu xài cá nhân nên các đối tượng vẫn bất chấp, tụ tập đánh bạc và tổ chức đánh bạc giữa mùa dịch.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Đặng Danh Dương (SN 1976) và Đặng Danh Bình (SN 1975) cùng trú tại xã Phù Lưu, bị khởi tố về 2 tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; Trương Văn Dinh (SN 1972, xã Phù Lưu) bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

12 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thị Nhân (SN 1965), Lâm Thị Nga (SN 1979), Nguyễn Viết Hải (SN 1987), cùng trú tại xã Phù Lưu; Diệp Xuân Nho (SN 1964), Nguyễn Đức Quyền (SN 1978), Lê Văn Châu (SN 1968), Nguyễn Đình Vinh (SN 1994), Nguyễn Trọng Thể (SN 1986), cùng trú tại xã Bình An; Võ Tá Việt (SN 1982), Phan Trọng Hoàng (SN 1987), cùng trú tại xã Thạch Mỹ đều thuộc huyện Lộc Hà.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1973, trú tại xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh).

Cơ quan công an đang phối hợp với Viện kiểm sát để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem