Theo đó, có thể đã xảy ra sự cố khi tên lửa bay theo phương thẳng đứng trước khi tầng đầu tiên của nó bị tách ra. Phán đoán này được đưa ra sau khi Nhật Bản nhận được thông tin rằng, những đám lửa “lớn hơn bình thường” đã được quan sát thấy trong vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.
Một chuyên gia khác nhận định, có thể nhiên liệu lỏng đã rò rỉ, hoặc đã xảy ra hiện tượng nổ bên trong động cơ tên lửa do được nạp quá đầy.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đã cố tình kích nổ tên lửa để giải quyết sự cố tình huống.
Ngoài ra, các chuyên gia Nhật Bản còn đề cập tới các sự cố kỹ thuật trong quá trình tầng một của tên lửa tách ra, cũng như các vấn đề liên quan tới bệ phóng mới.
Thu Thảo
Theo NHK
Vui lòng nhập nội dung bình luận.