Bắt đối tượng bắn người bị thương rồi bỏ trốn vào rừng

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 17/12/2021 12:30 PM (GMT+7)
Sau hơn 1 năm bỏ trốn vào vùng đất Kon Tum xa xôi, Cường vừa bị công an phát hiện, bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 17/12 Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Đoàn Thế Cường (sinh năm 1971, thường trú thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để phục vụ điều tra về tội "cố ý gây thương tích".

Cường là đối tượng bỏ trốn sau khi gây án và bị truy nã suốt thời gian qua. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Kon Tum.

Bắn người bị thương rồi bỏ trốn vào vùng rừng núi vẫn không thoát - Ảnh 1.

Công an thu giữ 1 khẩu súng của đối tượng Đoàn Thế Cường. Ảnh công an cung cấp

Theo hồ sơ, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 28/4/2020, Cường đến phòng trọ của anh Nguyễn Anh Sơn (sinh năm 1983, tạm trú khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để giải quyết về việc vay mượn tiền.

Tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Cường dùng 1 khẩu súng bắn đạn cao su bắn 1 phát vào cổ họng của anh Sơn gây thương tích 23%, rồi trốn khỏi địa phương.

Ngày 26/10/2021, Công an huyện Nhơn Trạch đã ban hành quyết định truy nã đối với đối tượng Cường.

Bắn người bị thương rồi bỏ trốn vào vùng rừng núi vẫn không thoát - Ảnh 3.

Đối tượng Đoàn Thế Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Sau thời gian dài theo dõi, công an phát hiện Cường lẩn trốn tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/12/2021, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bắt giữ đối tượng.

Tại thời điểm bắt giữ, công an các địa phương đã thu giữ khẩu súng đối tượng sử dụng để gây án chôn giấu tại thôn Ana, xã E Ana, huyện Krông Ana.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem