Bắt hai đối tượng trong vụ côn đồ chém công an

Thứ hai, ngày 11/07/2011 18:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 11.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ hai đối tượng trong vụ chém người, lao ô tô vào người cảnh sát.
Bình luận 0

Đó là Vũ Long Thành, 35 tuổi và Nguyễn Anh Hải, 35 tuổi, cùng trú tại phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng để điều tra cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ xảy ra rạng sáng 10.7 tại trước cửa nhà số 124 Hồng Mai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h15 ngày 10.7, Thành cùng Nguyễn Anh Hải, Doãn Hồng Hải (tức Hải “cu em”, SN 1986, ở phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng), Hoàng Hồng Quảng (SN 1976, ở Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai), Nguyễn Xuân Biển (SN 1972, ở Phố Huế, Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Tú (SN 1984, ở Lò Đúc, Hai Bà Trưng) và Lê Hải (SN 1960, ở Hồng Mai, Hai Bà Trưng) ngồi uống rượu ốc tại trước cửa nhà số 136 Hồng Mai.

Tại đây, nhóm của Thành xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh có ông Thái Văn Chính (SN 1953, trú tại 124 Hồng Mai, Hai Bà Trưng) và anh Lê Anh Bình (SN 1971, trú tại tập thể Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng). Xô xát xảy ra, ông Chính bỏ chạy về nhà.

Lúc này, anh Nguyễn Công Đức Thanh (SN 1963, ở 124 Hồng Mai; em vợ ông Chính) cầm một thanh gỗ chạy ra. Thành dùng cốc ném lại. Biển, Tú, Hải “cu em” cùng xông vào đánh anh Thanh dẫn đến anh Thanh bị thương ở đầu và tay chân. Hải “cu em” cũng bị thương ở đầu.

Ít phút sau, Công an phường Bạch Mai đến giải quyết thì Thành đã đấm vào mặt, bụng đồng chí Trần Anh Tuấn, cán bộ công an phường. Sau đó, Thành, Biển, Tú đưa Hải “cu em” đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Nhận tin báo, CAQ Hai Bà Trưng đã cử tổ công tác gồm ba đồng chí Đặng Việt Quảng - Phó đội trưởng Đội điều tra hình sự, Vũ Thái Sơn và Nguyễn Đình Phương xuống địa bàn để giải quyết vụ việc. Sau khi Hải “cu em” được băng bó, Thành, Biển, Tú và Hải “cu em” cùng đi xe ô tô do Hải “cu em” cầm lái quay về 124 Hồng Mai. Trên đường về, Tú gọi điện cho bạn đến để đánh nhau.

Khi 4 đối tượng về tới 124 Hồng Mai, đồng chí Quảng đứng trước xe và rút thẻ yêu cầu các đối tượng xuống xe song chỉ có Thành xuống xe.Cùng lúc ấy, ba đối tượng khác đi trên một xe máy đến, hai đối tượng ngồi sau cầm dao chém đồng chí Sơn và đồng chí Phương. Hải “cu em” rồ ga cho xe ô tô đâm thẳng vào người đồng chí Quảng làm đồng chí Quảng bị gãy 1/3 dưới xương đùi trái. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Hiện PC45 đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem