Bất ngờ từ những chiếc lá rụng đầy giúp chàng trai khởi nghiệp thành công

Hoàng Hạnh - Hồng Hồng Thứ năm, ngày 03/10/2024 19:00 PM (GMT+7)
Trong một lần nhìn thấy những chiếc lá bồ đề rụng đầy trên nền đất tại một ngôi chùa ở Sóc Trăng, anh Đặng Duy Khánh (29 tuổi) nảy ra ý tưởng chế tác chúng thành những móc khóa làm từ xương lá bồ đề, hay tranh lá bồ đề và đã đem đến thành công mỹ mãn cho anh.
Bình luận 0

Ở Sóc Trăng, cái tên Đặng Duy Khánh rất được nhiều bạn trẻ là đoàn viên thanh niên biết đến và nể phục bởi ý chí dám nghĩ, dám làm của anh. Ngoài ra, thanh niên này còn được xem là một điển hình trong phong trào khởi nghiệp, với ý tưởng độc đáo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Anh thanh niên ở Sóc Trăng khởi nghiệp thành công từ việc “biến lá thành tranh” bán khắp các thị trường trong và ngoài nước - Ảnh 1.

Anh Đặng Duy Khánh (bìa phải) - một thanh niên điển hình thành công các với sản phẩm làm ra từ lá bồ đề. Trong Ảnh, anh Khánh cùng với sản phẩm tranh lá bồ đề của mình được trưng bày tại đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Hồng

Anh Khánh cho biết, với mong muốn tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng đất Sóc Trăng, trong một lần nhìn thấy những chiếc lá bồ đề rụng tại một ngôi chùa chỉ còn lại xương lá, trông rất đẹp, từ đó anh đã quyết định khởi nghiệp bằng mô hình chế tác ra các sản phẩm móc khóa từ xương lá bồ đề, và tranh lá bồ đề.

Để thực hiện ý tưởng của mình, ban đầu anh Khánh xây dựng ý tưởng kinh doanh, cơ sở đều sử dụng 100% nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, và phát huy tối đa nguồn nguyên liệu có sẵn, từ đó anh Khánh cho ra đời cơ sở Tranh lá Duy Khánh vào năm 2020. Qua 4 năm đi vào hoạt động, các sản phẩm của cơ sở anh Khánh luôn được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận.

Anh thanh niên ở Sóc Trăng khởi nghiệp thành công từ việc “biến lá thành tranh” bán khắp các thị trường trong và ngoài nước - Ảnh 2.

Anh thanh niên ở Sóc Trăng khởi nghiệp thành công từ việc “biến lá thành tranh” bán khắp các thị trường trong và ngoài nước - Ảnh 3.

Anh Đặng Duy Khánh cho biết, hiện tại các sản phẩm tranh lá bồ đề, móc khóa từ xương lá bồ đề của cơ sở đã được bán đi rộng khắp các thị trường trong và ngoài nước, đem về nguồn thu nhập ổn định cho cơ sở. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Khách hàng của cơ sở hiện tại có cả trong và ngoài nước. Đối với khách hàng ngoài nước thì cơ sở thông qua một đơn vị khác để đưa sản phẩm của mình đến với người sử dụng", anh Khánh nói và cho biết, có hơn 30 nghìn cái móc khoá và trên 50 tranh, ảnh của cơ sở được tiêu thụ trong năm 2024.

Hiện tại, bằng sự chủ động sáng tạo, anh Khánh và các thành viên trong cơ sở Tranh lá Duy Khánh đã nghiên cứu cho ra đời nhiều ý tưởng để cải tiến, tạo ra nhiều sản phẩm tranh, móc khoá đa dạng dùng làm quà lưu niệm, với nhiều mẫu mã mang ý nghĩa biểu tượng đặc trưng của vùng đất Sóc Trăng.

Với quyết tâm của mình, tranh nghệ thuật từ lá bồ đề của anh Đặng Duy Khánh đã đạt kết quả xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động ở địa phương.

Theo anh Khánh, nhờ được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các ngành, các cấp, và đặc biệt là Đoàn thanh niên – Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã luôn đồng hành, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm tranh lá bồ đề của cơ sở thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh…, đến nay cơ sở Tranh lá Duy Khánh đã có được thương hiệu trên thị trường bằng những sản phẩm phẩm chất lượng cao, độc đáo.

Anh thanh niên ở Sóc Trăng khởi nghiệp thành công từ việc “biến lá thành tranh” bán khắp các thị trường trong và ngoài nước - Ảnh 4.

Thanh niên Đặng Duy khánh ở Sóc Trăng được xem là điển hình cho phòng trào khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Từ chiếc lá bồ đề, anh Khánh cho sáng tạo, chế tác ra nhiều sản phẩm độc đáo, mang ý nghĩa biểu tượng đặc trưng của vùng đất Sóc Trăng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài việc không ngừng tìm tòi, suy nghĩ để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, cơ sở của anh Khánh còn thường xuyên phối hợp Đoàn thanh niên – Uỷ ban Hội phường 4, TP.Sóc Trăng mở các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật từ bước sơ chế và tạo hình sản phẩm từ xương lá bồ đề cho đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Nói về thành công bước đầu, anh Khánh vui mừng cho biết, tính đến nay sản phẩm làm ra của cơ sở đã được 10 đại lý sử dụng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên cả nước, tạo nguồn doanh thu ổn định.

"Cơ sở còn liên kết với nhiều hộ dân trong chuỗi sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm, chuyển giao cây giống và bao tiêu đầu ra cho nhiều đoàn viên, hội viên. Qua đó, đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 6 lao động thường xuyên; 13 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 3,5 - 8 triệu đồng/tháng" anh Khánh chia sẻ.

Với những thành tựu đạt được, năm 2023, anh Đặng Duy Khánh đã vinh dự là một trong 43 thanh niên tiêu biểu nhận được Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

Nói về kế hoạch sắp tới, anh Đặng Duy Khánh cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo thực hiện các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá bồ đề, duy trì và mở rộng quy mô sản xuất nhằm góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem