Bất ngờ về số lượng lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát được sau 1 tháng tấn công

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 16/03/2023 09:02 AM (GMT+7)
Các nhà phân tích đã đưa ra con số mà họ tính toán được về số lượng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm được trong một tháng tấn công.
Bình luận 0
Bất ngờ về số lượng lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát 
được sau 1 tháng tấn công - Ảnh 1.

Chiến trường khốc liệt Bakhmut nơi quân đội cả hai phía chiến đấu để giành từng mét đất. Ảnh IT

Vào tháng Hai năm nay, Nga đã có thể chiếm lãnh thổ không vượt quá 0,04% diện tích của Ukraine.

Theo Business Insider, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nói với Insider rằng dữ liệu bản đồ của họ cho thấy Nga chỉ giành được thêm 0,039% lãnh thổ ở Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 31/1 đến ngày 28/2.

Đồng thời, theo nhóm theo dõi chiến tranh Mapper, Nga đã tăng được diện tích lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở Ukraine thêm chưa đầy 0,01% vào tháng 2, cùng tháng mà Moscow phát động cuộc tấn công mới được chờ đợi từ lâu, các chuyên gia cho biết. 

ISW nói với Insider rằng "cả hai con số đều đủ nhỏ" đến mức một tính toán sai lầm nhỏ có thể là lý do tại sao chúng khác nhau, nhưng cuối cùng, cả hai đều mô tả chính xác tình trạng giới hạn trong việc giành được lãnh thổ của Nga.

"Nga đã giành được diện tích đất nhỏ bé này trong khi mất đi hàng nghìn binh sĩ và hao hụt thiết bị quân sự", Business Insider kết luận.

Trong khi đó, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner  Yevgeny Prigozhin cho biết tổn thất của quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut lên tới 10-11 nghìn người/tháng. Đồng thời, ông Prigozhin không đánh giá thiệt hại về thiết bị quân sự của Ukraine, với lý do dữ liệu này được giữ bí mật.

Người sáng lập nhóm Wagner cũng phủ nhận tin đồn về hàng triệu vũ khí được cho là đã tìm thấy trong các mỏ Bakhmut và Soledar. "Đó là huyền thoại. Thứ nhất, tất cả các mỏ đều bị cài mìn. Thứ hai, có một số lượng lớn các vị trí trong mỏ, và thực sự đã từng có số lượng lớn vũ khí được cất giữ ở đó - thậm chí có thể là thời kỳ trước cách mạng. Nhưng những gì chúng tôi có ngày hôm nay, chúng tôi tìm thấy - đó là những khẩu súng máy Maxim, súng ngắn TT đã không còn phù hợp để sử dụng", ông Prigozhin nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem