Ukraine tuyên bố đẩy lùi hơn 90 cuộc tấn công tiêu diệt gần 1.000 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 15/03/2023 20:58 PM (GMT+7)
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi hơn 90 cuộc tấn công của Nga trên 5 mặt trận, tiêu diệt gần 1.000 binh sĩ đối phương trong 24 giờ qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 15/3 cho biết.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố đẩy lùi hơn 90 cuộc tấn công tiêu diệt gần 1.000 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố tiêu diệt gần 1.000 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua. Ảnh minh họa Pravda.

Theo Pravda, tuyên bố trên Facebook ngày 15/3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, đối phương đã thực hiện 40 cuộc không kích và 12 cuộc tấn công bằng tên lửa trong 24 giờ qua, cũng như triển khai các hệ thống tên lửa đa bệ phóng để bắn hơn 100 lần vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Bộ trên cũng xác nhận rằng, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng thành phố Kramatorsk, làm hư hại một tòa nhà dân cư. Đã có thương vong với cả người chết và người bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Ukraine chưa cập nhật số liệu thương vong chính xác.

Một cuộc tấn công khác của Nga nhắm vào thành phố Zatoka, tỉnh Odesa. Các mảnh tên lửa đã làm hư hại một tòa nhà của trường tiểu học Zolota Rybka. Không có thương vong trong dân thường.

Ngoài ra, một cơ sở hạ tầng dân sự của khu định cư Ivanivka, tỉnh Kherson cũng bị trúng tên lửa. Đã có thương vong và ít nhất một nhà riêng bị hư hại.

Tuy nhiên, theo Ukraine, mục tiêu chính của Nga hiện nay là cố gắng tiếp cận biên giới hành chính của các tỉnh Donetsk và Lugansk, giống như trước đây. Để đạt được điều đó, họ tập trung toàn lực tiến hành các chiến dịch tấn công mạnh mẽ, dữ dội trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk.

"Nhờ tác phong chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng, quân ta đã đẩy lùi hơn 90 đợt tấn công của địch trên các mặt trận nói trên”, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

Trong khi đó, về phía Ukraine, Bộ cho biết, Không quân Ukraine đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực quân sự Nga, 3 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không và 3 cuộc tấn công vào các cơ sở quan trọng khác của đối phương.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh đã tấn công ba cụm quân nhân Nga, ba sở chỉ huy và một hệ thống phòng không.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, tổng cộng trong 24 giờ qua, Ukraine đã tiêu diệt được 980 quân nhân Nga, 8 xe tăng, 10 phương tiện chiến đấu bọc thép, 9 hệ thống pháo binh, 7 hệ thống tên lửa phóng loạt, 2 hệ thống phòng không và 12 UAV tác chiến-chiến thuật của đối phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem