Nikkei Asia: Trung Quốc có lý do để dự đoán xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2023

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 11/03/2023 20:30 PM (GMT+7)
Theo ấn bản tiếng Nhật của Nikkei Asia, Bắc Kinh tin rằng Moscow sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột trong vài tháng nữa.
Bình luận 0
Nikkei Asia: Trung Quốc có lý do để dự đoán xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2023 - Ảnh 1.

Thiệt hại của Nga và Ukraine đều đáng kể. Ảnh IT

Đề xuất hòa bình của Trung Quốc để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine dựa trên giả định rằng Trung Quốc tin tưởng vào chiến thắng của Nga. "Kế hoạch hòa bình là bình thường, nhưng nó tạo ấn tượng rằng Trung Quốc đột nhiên đóng một vai trò tích cực", các nhà quan sát Nhật Bản lưu ý.

Trước đó, các nhà phân tích của Học viện AMS của Trung Quốc đã chuẩn bị một báo cáo, theo đó chiến sự ở Ukraine sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2023 với chiến thắng của Nga.

Các chuyên gia cho rằng cả nền kinh tế Nga và Ukraine sẽ kiệt quệ do xung đột kéo dài và sẽ không thể tiếp tục xung đột.

"Thật tình cờ khi gói viện trợ 45 tỷ USD mà Mỹ thông qua vào tháng 12 năm ngoái sẽ hết hạn vào mùa hè này. Sau khi nghiên cứu dự báo, Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn đề xuất hòa bình", nhà báo Nhật Bản kết luận.

Trong khi đó, nhà cựu ngoại giao Ukeru Magosaki viết trên Nikkan Gendai rằng: "Trở thành kẻ thù của Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine là quá nguy hiểm. Nhật Bản vẫn chưa hiểu rõ tình hình và đổ lỗi cho Nga về mọi thứ. Họ kêu gọi trừng phạt. Nhưng 5-10 năm nữa, Nhật sẽ hối hận về quyết định hiện tại của mình".

 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh, Nga không tìm cách quay bánh đà của cuộc xung đột Ukraine, mà tìm cách chấm dứt. Nhưng các nước phương Tây liên tục nói về sự cần thiết phải tiếp tục chiến sự, tăng cường cung cấp vũ khí và huấn luyện các chiến binh Ukraine trên lãnh thổ của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem