Bắt tạm giam người con đâm chết tình nhân của mẹ

L.Thủy/Pháp luật TP.HCM Thứ hai, ngày 27/07/2015 07:16 AM (GMT+7)
Chiều 26.7, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Phạm Trần Công Viết Linh (ngụ thôn 2, xã Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội giết người.
Bình luận 0

Theo điều tra ban đầu, vào tối 22.7, qua theo dõi, Linh biết mẹ của mình là bà Trần Thị Ngọc L và ông Trần Ngọc Bê (ngụ thôn 2, xã Tiên Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau. Khi bà L và ông Bê đang ở cùng nhau tại nhà ông Nam (một hàng xóm ở cùng thôn) thì Linh đến gọi mẹ về. Tuy nhiên, ông Bê ngăn cản, không cho bà L về nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Linh. Trong lúc hai bên đang giằng co qua lại thì ông Bê có đánh Linh và được bà L đến can ngăn. Bực tức vì bị đánh vô cớ nên Linh chạy vào nhà ông Nam tìm được một con dao Thái Lan quay lại tấn công ông Bê. Do không kịp đề phòng nên ông Bê bị Linh đâm ba nhát liên tiếp, gục xuống tại chỗ.

Gây án xong, Linh mang theo hung khí về nhà rồi đến Công an xã Tiên Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng ông Bê, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem